Liên tục xuất hiện sóng 'lạ' tiếng Trung Quốc tấn công các đài phát thanh

Thời sựThứ Ba, 19/07/2016 14:20:00 +07:00

Đài truyền thanh ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị nhiễm sóng tiếng Trung Quốc suốt gần một tháng qua, một số địa phương ở tỉnh Quảng Trị cũng phản ánh hiện tượng này.

Chiều 19/7, trả lời PV VTC News ông Nguyễn Đăng Nhân – Trưởng đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Phú Lộc vừa có báo cáo gửi Sở Thông tin & Truyền thông liên quan đến tình trạng hệ thống sóng truyền thanh trên địa bàn huyện bị nhiễm sóng tiếng Trung Quốc.

Theo ông Nhân, tình trạng hệ thống sóng truyền thanh trên địa bàn huyện bị nhiễm sóng Trung Quốc xuất hiện khoảng 1 tháng qua đối với hai địa bàn là thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì. Hai địa phương này có 14 cụm với 28 chiếc loa công cộng vô tuyến tiếp sóng trực tiếp từ đài huyện.

Hiện tượng nhiễu sóng, chèn sóng tiếng Trung Quốc (cả giọng nam lẫn giọng nữ chưa rõ nội dung) xảy ra trên hệ thống loa hữu tuyến (không dây) ở băng tầng 98 MHz với hệ sóng FM phát sóng trực tiếp từ đài huyện.

loa phuong

 Hệ thống truyền thanh ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xuất hiện tình trạng bị nhiễm sóng tiếng Trung Quốc suốt một tháng qua - Ảnh: minh họa

Ông Nhân cho hay, tình trạng nhiễm sóng tiếng Trung Quốc không xảy ra vào các khung giờ phát sóng chính của đài.

“Tình trạng xuất hiện khoảng một tháng nay tuy nhiên không thường xuyên, thi thoảng mới xuất hiện. Tình trạng không xuất hiện vào các khung giờ phát sóng chính của đài mà chỉ xuất hiện khi đài không phát sóng thì hệ thống loa vô tuyến mới nhiễm sóng tiếng Trung Quốc”, ông Nhân thông tin.

Ông Nhân cũng cho biết Đài truyền thanh - truyền hình huyện Phú Lộc mỗi ngày tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam và phát sóng chương trình tự sản xuất chia làm ba đợt vào sáng, trưa và tối với thời lượng 5 - 6 giờ.

13728499_308351882845156_

Liên tục xuất hiện thông tin hệ thống đài phát thanh địa phương ở một số tỉnh, thành phố ở miền Trung bị sóng "lạ" tiếng Trung Quốc tấn công.

Cũng trong chiều 19/7 thông tin riêng với PV VTC News bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Trưởng phòng Quản lý Bưu chính viễn Thông – Sở Thông tin & Truyền Thông Quảng Trị (Sở TTTT) cho biết, một số địa phương ở tỉnh Quảng Trị đã từng xuất hiện tình trạng hệ thống đài phát thanh bị nhiễm sóng Trung Quốc.

Theo bà Hằng, ngày 6/6 Sở TTTT Quảng Trị nhận được báo cáo số 16/BC – ĐTTT của Đài Phát thanh huyện Triệu Phong liên quan đến tình trạng đài truyền thanh này bị sóng của một đài “lạ” chen vào các cụm thu không theo khung giờ nhất định, gây cản nhiễu tần số của Đài Phát thanh Triệu Phong.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Đài Phát thanh huyện Triệu Phong, Sở TTTT Quảng Trị đã cùng với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III tiến hành kiểm tra, xác minh.

Theo kết quả phân tích của Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực III thì nguyên nhân thu được tín hiệu là do hiện tượng dẫn sóng tầng đối lưu theo mùa, tạo ra các ống dẫn trong khí quyển nêu nên.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III cũng đã tiến hành kiểm soát tần số bị nhiễu bằng các trạm kiểm soát cố định từ ngày 9/6 và đo đạc thực tế tại Đài Truyền thanh huyện Triệu Phong ngày 30/6 và không thu được tín hiệu nhiễu.

Bà Hằng cũng thông tin thêm, trước huyện Triệu Phong khoảng 5 tháng thì tình trạng hệ thống đài phát thanh bị nhiễm sóng tiếng Trung Quốc cũng xuất hiện tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Sau khi phối hợp với Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực III xác nhận nguyên nhân, Sở TTTT Quảng Trị cũng đã có công văn gửi UBND các huyện, thành phố khuyến cáo cách phòng, tránh hệ thống đài truyền thanh địa phương bị sóng “lạ” tấn công gây ra tình trạng nhiễu, cản sóng.

Theo đó, Sở TTTT Quảng Trị khuyến cáo các đài địa phương thực hiện các biện pháp để tránh can nhiễu như giảm độ nhạy máy thu bằng cách nâng mức ngưỡng (squelch), sử dụng công nghệ mã hóa cụm thu…

Trước đó, vào gày 17/7, trên một diễn đàn mạng xã hội mang tên Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi – Xanh – Sạch – Đẹp, nick name Jimno Song Ngọc cũng phản ánh tình trạng hệ thống truyền thanh ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) bị nhiễm sóng tiếng Trung Quốc.

Video: Radio Trung Quốc phát thanh ở Đà Nẵng -  (Nguồn: FB Dinh The Anh)

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn