Liên tục phản lưới nhà, Kim Toàn Đà Nẵng thua đậm Cao Bằng

Thể thaoThứ Sáu, 18/05/2018 11:03:00 +07:00

Kim Toàn Đà Nẵng phòng ngự rất hay trước Cao Bằng nhưng rồi lại sụp đổ vì hai tình huống phản lưới nhà.

Kim Toàn Đà Nẵng bước vào lượt trận thứ 3 vòng chung kết Futsal HDBank VĐQG 2018 gặp Cao Bằng. Trước trận đấu này, đội bóng chủ nhà chưa có điểm nào sau hai trận toàn thua và thủng lưới tới 6 lần. Trong khi đó Cao Bằng cũng chỉ mới có được 1 điểm sau hai lượt trận.

futsal226-11-17-1511710328378

 Kim Toàn Đà Nẵng (áo trắng) nhận thất bại thứ 3 tại vòng chung kết Futsal HDBank VĐQG 2018.

Được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều, Cao Bằng không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận. Nhưng đội bóng của HLV Vazquez gặp nhiều bế tắc khi Kim Toàn Đà Nẵng phòng ngự rất kín kẽ. Không những vậy, đội bóng của Đà Nẵng còn có những tình huống phản công sắc sảo. Nếu chính xác hơn, Hòa Hiệp đã có thể mở tỷ số cho Kim Toàn Đà Nẵng ở phút thứ 6.

Đang tấn công bế tắc thì Cao Bằng có bàn mở tỷ số đầy may mắn. Phút thứ 10, Tấn Phát đá phạt góc bên cánh phải, bóng đi căng, đập vào ngực Văn Vũ của Kim Toàn Đà Nẵng vào lưới. Một pha đốt lưới nhà đáng tiếc của cầu thủ chủ nhà. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Cao Bằng vẫn làm chủ cuộc chơi. Nhưng một lần nữa, họ có bàn thắng nhờ tình huống đốt lưới nhà của cầu thủ Kim Toàn Đà Nẵng. Người xử lý bóng lóng ngóng để bóng trôi vào lưới trước tình huống căng ngang của Văn Tiến là Long Vĩ.

Đến phút 27, Chu Văn Tiến lại ghi dấn ấn trong trận bằng một pha che chắn kín kẽ rồi xoay người dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0 cho Cao Bằng.

Thua 3 bàn, Kim Toàn Đà Nẵng đẩy cao đội hình tìm bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, lối chơi quá đơn giản của các học trò HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc dễ dàng bị đánh chặn.

Phút 38, sau phần hội ý, ông Phúc quyết định cho Kim Toàn Đà Nẵng chơi power-play và hệ quả là họ nhận thêm 2 bàn thua từ những pha mất bóng bên phần sân đối phương.

Thua chung cuộc 0-5, Kim Toàn Đà Nẵng tiếp tục xếp cuối bảng xếp hạng khi chưa có điểm số nào. Trong khi vị trí của Cao Bằng sẽ được cải thiện đáng kể.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn