Liên tục bị tài xế hỏi khó, BOT Sóc Trăng chuẩn bị sẵn văn bản trả lời

Thời sựThứ Ba, 16/01/2018 14:22:00 +07:00

Trước những câu hỏi khó của cánh tài xế, trạm thu phí Sóc Trăng đã chuẩn bị sẵn văn bản trả lời gồm 6 nội dung.

Nhiều ngày sau khi chính thức giảm giá vé qua trạm thu phí Sóc Trăng (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng), nơi đây vẫn vấp phải sự phản đối quyết liệt của các tài xế. Tình trạng phản ứng diễn ra liên tục và gay gắt khiến trạm thu phí phải liên tục xả, thu.

Các tài xế cho xe qua trạm thường đặt ra những câu hỏi liên quan đến vị trí đặt trạm và lý do thu tiền khiến nhân viên trạm nhiều lần bối rối vì không thể trả lời được. 

Trước các câu hỏi từ tài xế, lãnh đạo trạm BOT Sóc Trăng đã tổng hợp một số nội dung chính, rồi làm thành một văn bản với tiêu đề "giải thích một số nội dung thắc mắc" và trao cho các tài xế dừng lại ở làn thu phí.

26855973_591499151241707_996678023_n

 Văn bản trả lời tài xế của BOT Sóc Trăng.

Tuy nhiên, các tài xế không đồng tình với các nội dung giải thích này, các câu trả lời bị cho là chưa hợp lý nên họ vẫn tiếp tục phản đối, ý kiến.

Thậm chí, một số tài xế còn đọc văn bản này nhiều lần, đọc một cách từ tốn và kỹ lưỡng, thường xuyên thắc mắc với nhân viên thu phí... Việc này cũng dẫn đến tình trạng kẹt xe tại trạm, buộc BOT Sóc Trăng tiếp tục phải xả.

Trước đó như VTC News đưa tin, từ 7/1, các tài xế phản đối trạm BOT Sóc Trăng. Họ cho rằng đã đóng phí bảo trì đường bộ nên không phải trả phí khi đi trên quốc lộ 1 nữa.

Lãnh đạo BOT Sóc Trăng cho biết từ chiều đến khuya 9/1, nhiều thanh niên lạ mặt đã tụ tập tại trạm. Những người này liên tục dọa tài xế, không cho lái xe mua vé khiến BOT Sóc Trăng phải xả trạm liên tục trong đêm. Thậm chí, trong một giờ đồng hồ, trạm thu phí này phải xả trạm 5 lần.

Ngày 11/1, Bộ GTVT có văn bản hỏa tốc thống nhất việc giảm phí qua trạm từ 0h ngày 12/1.

Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ miễn 100% đối với các loại xe buýt; Giảm 50% đối với các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh; các loại phương tiện khác giảm 20%.

BOT Sóc Trăng thu phí để hoàn vốn cho dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Km 2118 + 600 Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Thuận Hòa, (huyện Châu Thành) đến Km2127 + 320 Quốc lộ 1 thuộc xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên) và xây dựng tuyến tránh thành phố Sóc Trăng. 

Dự án có tổng chiều dài khoảng 16 km với vốn đầu tư 1.419 tỷ đồng. Đơn vị đầu tư là liên danh Công ty Cổ phần Đạt Phương và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 Sóc Trăng. 

Chủ đầu tư được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123 + 250 Quốc lộ 1. Mức phí tại trạm thu phí này dao động từ 25 – 140 nghìn đồng/lượt, bắt đầu từ 1/6/2017 với thời gian thu phí 18 năm 9 tháng.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn