Liên Triều bất ngờ thông báo tiếp tục hội đàm tại Bàn Môn Điếm

Thế giớiThứ Ba, 15/05/2018 16:18:00 +07:00

Triều Tiên và Hàn Quốc dự định đối thoại cấp cao ngày 16/5, nhằm thảo luận các biện pháp hiện thực hóa những kết quả của hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm 27/4/2018.

Theo Yonhap News, Triều Tiên và Hàn Quốc dự định đối thoại cấp cao vào thứ Tư tuần này (16/5) tại làng biên giới Bàn Môn Điếm. Triều Tiên sẽ cử phái đoàn gồm 29 người đến cuộc họp, bao gồm các quan chức phụ trách nhiều lĩnh vực như thể thao, kinh tế cùng các nhà báo.

lien trieu

 Lãnh đạo liên Triều trong hội nghị thượng đỉnh tại biên giới ngày 27/4. (Ảnh: EPA)

Trong khi đó, phái đoàn Hàn Quốc sẽ do Bộ trưởng Bộ thống nhất Cho Myong-gyon dẫn đầu.

Hai bên dự kiến bàn về các biện pháp áp dụng thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4. Bình Nhưỡng đề xuất đối thoại cấp cao vào ngày 16/5.

Trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4, Triều Tiên và Hàn Quốc ký tuyên bố chung tọi là Tuyên bố Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Trong tuyên bố, Seoul và Bình Nhưỡng tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và tiếp tục hoạt động đối thoại cấp cao.

Video: Bí mật đôi giày ông Kim Jong-un đi tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn