Liên tiếp bắt được cướp táo tợn ở Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Bảy, 29/12/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 28/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho hay, đơn vị vừa bắt giữ 2 tên cướp tài sản táo tợn ngay giữa ban ngày.

(VTC News) – Ngày 28/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho hay, đơn vị vừa bắt giữ 2 tên cướp tài sản táo tợn ngay giữa ban ngày.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 26/12, tại quán cắt tóc Thùy Lâm (địa chỉ 59 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), chị Trần Thị Mỹ Lệ (SN 1968, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang cạo mặt cho khách là anh Phạm Hồng Tiến (SN 1976, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì Hồ Hữu Lợi (SN 1983, trú Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và một đối tượng khác đi xe máy BKS 43S2-2095 xông vào quán, bất ngờ dùng dao khống chế, cướp điện thoại, dây chuyền vàng, bông tai vàng, xe máy của chị Lệ và anh Tiến bỏ chạy.
Đối tượng Hồ Hữu Lợi tại cơ quan công an 

Khi một tên cầm tiền, vàng cùng tài sản cướp được loay hoay lấy xe máy của anh Tiến hòng tẩu thoát thì bị anh Tiến tước dao truy đuổi.

Được sự ứng cứu của người dân và lực lượng công an tuần tra, Lợi bị bắt ngay sau đó. Trong lúc giằng co với anh Tiến, tên cướp bị thương phải đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng khâu hơn 10 mũi trên đầu.
Thượng tá Ngô Đình Thu cho biết, Lợi rất ngoan cố vì bị bắt quả tang nhưng vẫn không khai đối tượng còn lại. Qua khai thác, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Lam Phương (SN 1992, trú 538/19 Trần Cao Vân, Đà Nẵng), đồng thời thu lại được toàn bộ tang vật của vụ cướp. 
Mở rộng điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng xác định Lợi và Phương đã gây ra vụ cướp xe Yamaha Exiter 43C1-20732 và điện thoại Nokia E71 của em Lê Thái Sương (1993, sinh viên năm 2 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) khi em này đang đứng trước nhà chờ người nhà mở cửa.
Nợ cá độ bóng đá, ra tay cướp xe ôm
Trước đó, chiều 27/12, tại khu vực bãi dương biển Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), đối tượng Hoàng Trọng Huy (SN 1983, quê Thọ Nguyên, Thọ Xuân, Thanh Hóa, tạm trú Tổ 52, phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã có hành vi giết ông Phạm Văn Tỵ (SN 1965 tuổi, tạm trú phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) để cướp xe ôm. 
Đối tượng Hoàng Trọng Huy tại cơ quan công an (Ảnh: CTV)

Mặc dù là đầu bếp của một nhà hàng tại Đà Nẵng, nhưng do ham mê cá độ bóng đá với số tiền nợ lên đến trên 100 triệu đồng nên chiều 27/12 Huy đã thuê ông Tỵ hành nghề xe ôm chở mình từ Trung tâm thành phố Đà Nẵng về quận Liên Chiểu.

Khi đến khu vực bãi dương cuối đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) Huy dùng dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân hòng cướp xe và tài sản. Tuy nhiên, hành vi của Huy bị 4 chiến sỹ Công an Đà Nẵng đang đi áp tải phạm nhân đi ngang qua phát hiện và can thiệp.

Mặc dù thấy công an nhưng Huy vẫn dùng dao chống trả buộc lực lượng cảnh sát phải nổ phát súng chỉ thiên và bắt giữ tại chỗ. 
Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng ông Tỵ đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn