Liên quân Mỹ-Nhật tập trận 'gây choáng' cho Trung Quốc?

Thế giớiThứ Hai, 01/12/2014 01:51:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc tập trận của liên quân Mỹ-Nhật với các chiến đấu cơ hiện đại được cho là nhằm 'gây choáng' với Trung Quốc và Nga.

(VTC News) - Cuộc tập trận thường niên với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22A và F-35A mang tên Keen Sword của liên quân Mỹ - Nhật nhằm vào các tình huống chiến đấu với các chiến đấu cơ hùng mạnh khác, bao gồm cả Trung Quốc và Nga, theo trang tin nhà nước Trung Quốc China News.

F-22 đóng tại căn cứ không quân Alaska đã tới để tham gia tập Keen Sword hôm 18/11, tờ Want China Times của Đài Loan trích dẫn nguồn tin không quân Mỹ. 
Tàu sân bay Nimitz của quân đội Mỹ - Ảnh: Tân Hoa Xã 
Các chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ được sử dụng trong cuộc tập trận với mệnh lệnh 'gây choáng' cho Trung Quốc.
Hoạt động quân sự của Mỹ trong cuộc tập trận lần này tập trung vào chống tàu ngầm, tàu nổi, không-đối-không và phòng không.
Cuộc tập trận thường niên Keen Sword bắt đầu từ năm 1980 của thế kỷ trước và được chỉ huy bởi một trong những đơn vị quân đội Mỹ mạnh nhất ở Tây Thái Bình Dương. 
Đầu năm 2013, việc F-22 Mỹ tham gia tập trận chung với Hàn Quốc tại căn cứ không quân Osan, cách phía nam Seoul 60km được coi là hành động thể hiện sức mạnh với Trung Quốc, theo Chinanews.
Trong diễn biến khác, quân đội Mỹ đã tổ chức tập trận với các máy bay chiến đấu hiện đại nhất của nước này tại căn cứ không quân Eglin ở Florida hôm 19/11.
Truyền thông Trung Quốc nói cuộc tập trận này chủ yếu có nhiệm vụ chống tấn công từ trên không và các nhiệm vụ đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình. Trang Chinanews nói đây là bằng chứng cho thấy Mỹ nhằm vào Nga và Trung Quốc.
Bên cạnh đó, điều này cũng cho thấy dự án trị giá 900 triệu USD để đảm bảo thông tin liên lạc giữa các máy bay chiến đấu của Mỹ đã cơ bản hoàn thành. 
Chiến đấu cơ F-35C của Mỹ cũng đã kết thúc thành công quá trình thử nghiệm chiến đấu trên tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz của nước này. 
Tin của Chinanews nói F-35C có thể cất, hạ cánh trong điều kiện thời tiết cực xấu, dưới mức tối thiểu. Điều này được cho là khiến Lầu Năm Góc tự tin hơn rất nhiều về khả năng tác chiến của tàu sân bay, một trong những vũ khí có sức uy hiếp lớn nhất của quân đội Mỹ.

Văn Việt (Theo Want China Times, Chinanews)
Bình luận
vtcnews.vn