Liên quân do Mỹ dẫn đầu pháo kích IS tại Syria, 13 dân thường thiệt mạng

Thế giớiChủ Nhật, 27/01/2019 07:00:00 +07:00

Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu pháo kích các trang trại của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở vùng Đông Euphrates của Syria, làm 42 người, trong đó có 13 dân thường thiệt mạng.

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London, Anh cho biết, vụ pháo kích diễn ra vào đêm 26/1 từ căn cứ do Mỹ điều hành tại mỏ dầu al-Omal nhắm vào các trang trại do IS kiểm soát ở vùng nông thôn phía Đông của tỉnh Deir ez-Zor. Số người thiệt mạng có thể còn tăng lên do có nhiều người bị thương nặng.

20046

 Một góc thành phố Dier ez-Zor, Syria. (Ảnh: Reuters) 

Vụ pháo kích diễn ra khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo mất quyền kiểm soát các ngôi làng và thị trấn ở khu vực phía Đông Euphrates và hiện chỉ kiểm soát một vài trang trại ở khu vực đó.

Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, khoảng 1.250 tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo đã bị giết kể từ tháng 9 năm ngoái khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã phát động cuộc tấn công trên diện rộng nhằm đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo ở khu vực phía Đông Euphrates. 

Vũ Anh Tuấn/VOV
Bình luận
vtcnews.vn