Liên quan đại án Hà Văn Thắm, bắt thêm 2 sếp lớn của Lọc hóa dầu Bình Sơn

Pháp luậtThứ Năm, 10/05/2018 17:33:00 +07:00

Hai sếp lớn của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) bị bắt vì liên quan đến đại án Hà Văn Thắm và Oceanbank.

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với 2 bị can là Nguyễn Hoài Giang (SN 1968, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn) và Phạm Xuân Quang (SN 1980, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn).

bson-1

 Phạm Xuân Quang (trái) và Nguyễn Hoài Giang. (Ảnh: CQĐT)

Cả Nguyễn Hoài Giang và Phạm Xuân Quang đều bị bắt vì tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Như vậy, liên quan đến đại án Hà Văn Thắm và Oceanbank, đến thời điểm hiện tại đã có 3 sếp lớn của BSR bị bắt.

Trước đó, ngày 27/4/2018, C46 cũng đã ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam và lệnh khám xét đối với Vũ Mạnh Tùng (sinh năm 1974) Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn cùng tội danh trên.

khoi to

Bộ Công an thông tin khởi tố và bắt tạm giam đối với 2 bị can là Nguyễn Hoài Giang và Phạm Xuân Quang.

Đáng chú ý, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại Oceanbank vào tháng 9/2017, có những cáo buộc thiệt hại 1.576 tỷ đồng ở Oceanbank dùng để chi lãi ngoài và cáo buộc các tổ chức cá nhân nhận tiền lót tay.

Trong số những “sếp lớn” bị triệu tập về các cáo buộc nhận lãi ngoài nhiều tỷ đồng là 4 lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) gồm: ông Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch Hội đồng thành viên), ông Đinh Văn Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc), ông Vũ Mạnh Tùng (Phó Tổng Giám đốc), ông Phạm Xuân Quang (Kế toán trưởng).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

L.Thủy
Bình luận
vtcnews.vn