Liên minh châu Âu tăng gấp đôi tài trợ cho Sáng kiến COVAX

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 19/02/2021 20:13:23 +07:00
(VTC News) -

Liên minh châu Âu (EU) dự định tăng gấp đôi tài trợ cho Sáng kiến COVAX của tổ chức Y tế Thế giới lên 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD).

Chủ tịch ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen đưa ra đề xuất tăng tài trợ cho COVAX trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo của nhóm G7 diễn ra hôm 19/2.

Bà Von der Leyen cũng dự định tài trợ thêm 100 triệu euro (121,4 triệu USD) cho các chiến dịch tiêm chủng ở châu Phi với sự hợp tác của trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi.

Liên minh châu Âu tăng gấp đôi tài trợ cho Sáng kiến COVAX - 1

Liên minh châu Âu dự định tài trợ thêm 100 triệu euro (121,4 triệu USD) cho các chiến dịch tiêm chủng ở châu Phi. (Ảnh: AP)

EU là một trong những nhà tài trợ hàng đầu cho chương trình Sáng kiến COVAX. Chương trình được lập ra để giúp các nước có thu nhập thấp và trung bình cũng được tiếp cận với vaccine COVID-19, COVAX đặt mục tiêu phân phối khoảng 336 triệu liều vaccine vào cuối tháng 6 và 2 tỷ liều vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, COVAX đã không hoàn thành được mục tiêu triển khai tiêm chủng ở các nước nghèo cùng lúc với các nước giàu có.

Tuần này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chỉ trích mạnh mẽ việc phân phối vaccine COVID-19 "không công bằng". Ông Guterres cho biết 10 quốc gia giàu có giữ tới 75% số vaccine trên toàn thế giới và kêu gọi toàn cầu nỗ lực để mọi quốc gia đều được tiêm chủng càng sớm càng tốt.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết việc các nước nghèo không được tiếp cận với vaccine COVID-19 một cách công bằng là “thất bại về đạo đức mà sẽ gây hại cho các nước giàu có”.

Lãnh đạo của các quốc gia G7 đang tự ngáng chân mình khi không đảm bảo việc phân phối đồng đều vaccine COVID-19 trên toàn cầu”, Netsanet Belay, giám đốc tổ chức Ân xá Quốc tế, nhận xét.

Ngoài khoản tài trợ cho COVAX, EU cũng ngỏ ý muốn chia sẻ vaccine với các nước láng giềng ở châu Âu và châu Phi. Bà Von der Leyen nhấn mạnh rằng thế giới cần đoàn kết vì “không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người được an toàn”.

Trần Trang(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp