Liên Hợp Quốc muốn hòa giải Việt Nam - Trung Quốc

Thế giớiThứ Tư, 11/06/2014 04:19:00 +07:00

Đài NHK của Nhật Bản cho biết Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi hai bên giải quyết căng thẳng một cách hòa bình và hợp pháp.

Đài NHK (Nhật Bản) cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi hai bên giải quyết căng thẳng một cách hòa bình và hợp pháp.

Lời kêu gọi được đưa ra chưa đầy 2 ngày sau khi Trung Quốc trình LHQ bản thông cáo vu vạ trắng trợn cho Việt Nam mang tên “Hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981): Sự khiêu khích của Việt Nam và quan điểm của Trung Quốc” hôm 9/6, trong bối cảnh Bắc Kinh hứng chịu sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế vì hành động ngang ngược trên biển Đông.

Tàu tuần tra Trung Quốc triển khai quanh giàn khoan Hải Dương 981 

Trước đó, Việt Nam cũng đã gửi thư lên Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kèm theo Công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phản đối việc Trung Quốc tiếp tục duy trì giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou - 981) và các tàu hộ tống trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Việt Nam tại LHQ Lê Hoài Trung hôm 10/6 yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) và tàu hộ tống khỏi vùng biển Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin AP (Mỹ), ông Lê Hoài Trung khẳng định  Bắc Kinh đã một lực từ chối đối thoại và còn ngang ngược khẳng định khu vực xung quanh giàn khoan trái phép là thuộc chủ quyền của mình.

Theo TTXVN, Chủ tịch Đại hội đồng John Ashe hôm 10/-6 bày tỏ và chia sẻ quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình đang diễn ra tại biển Đông, ủng hộ chủ trương của Việt Nam nhằm tìm kiếm các biện pháp hòa bình để giải quyết căng thẳng hiện nay theo Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Ông cũng cho rằng các bên liên quan không nên có các hành động đơn phương làm căng thẳng gia tăng. Chủ tịch Đại hội đồng cho biết văn phòng của ông theo dõi sát sao tình hình và khẳng định ông luôn sẵn sàng hỗ trợ các bên giải quyết tình hình hiện nay.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Theo Đỗ Quyên/ Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn