Liên hợp quốc kêu gọi Nga bồi thường thiệt hại cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 15/11/2022 06:50:00 +07:00
(VTC News) -

Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Nga bồi thường những tổn thất đã gây ra cho Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Nghị quyết Liên hợp quốc yêu cầu Nga bồi thường cho Ukraine được 94 quốc gia ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên hợp quốc - gồm 193 thành viên, diễn ra hôm 14/11.

73 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong khi 14 nước bỏ phiếu phản đối nghị quyết này. Trong số những quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết Liên hợp quốc gồm có Nga, cũng như Trung Quốc, Iran và Syria.

Liên hợp quốc kêu gọi Nga bồi thường thiệt hại cho Ukraine - 1

Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi Nga bồi thường thiệt hại cho Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Nghị quyết Liên hợp quốc nêu rõ: “Cơ chế quốc tế về bồi thường thiệt hại, tổn thất phát sinh từ 'các hành động sai trái' của Nga ở Ukraine cần phải được thiết lập".

Liên hợp quốc cũng sẽ lập ra cơ sở dữ liệu, hỗ trợ đăng ký, tiếp nhận các khiếu nại hoặc thông tin liên quan đến thiệt hại, tổn thất đối với Ukraine do Nga gây ra.

Không giống như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không có tính ràng buộc pháp lý. Tuy nhiên, những nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng có sức nặng chính trị.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia gọi nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc là tài liệu không có giá trị về mặt pháp lý. 

“Những quốc gia cùng soạn thảo nghị quyết này không thể không nhận ra rằng việc thông qua một nghị quyết như vậy sẽ kéo theo những hậu quả đi ngược lại với điều họ muốn", ông Vassily Nebenzia nói.

Ông Vassily Nebenzia cũng cho biết thêm, nghị quyết này được soạn thảo với mục đích nhằm hợp pháp hóa việc tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài, vốn trước đây bị các nước phương Tây đóng băng.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn