Liên Hợp Quốc kêu gọi các phe phái chính trị ở Venezuela kiềm chế leo thang bạo lực

Thế giớiThứ Sáu, 25/01/2019 06:51:00 +07:00

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua kêu gọi các phe phái chính trị ở Venezuela cần kiềm chế leo thang bạo lực và theo đuổi các biện pháp nhằm ngăn chặn xung đột, chấm dứt sự đau khổ của người dân nước này.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang đối mặt thách thức lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2013.

Bạo loạn bùng phát vào hôm 23/1 vừa qua khi các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối ông nổ ra trên khắp cả nước. Tình hình càng thêm nóng khi Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido tự phong làm “Tổng thống lâm thời” để điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp. Nhà lập pháp 35 tuổi vốn không mấy tiếng tăm này nhanh chóng được Mỹ và Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) cùng nhiều quốc gia phương Tây công nhận.

bieu-tinh-venezuela-8-8-1055263

 Người biểu tình phản đối ông Maduro hôm 23/1 ở thủ đô Caracas. (Ảnh: Reuters)

Từ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sử dụng tối đa sức mạnh ngoại giao và kinh tế để khôi phục điều mà ông khẳng định là “nền dân chủ ở Venezuela”. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (24/1) cũng kêu gọi các chính phủ Mỹ Latinh công nhận ông Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela, đồng thời tuyên bố chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro là bất hợp pháp.

Ngược lại phản ứng của Mỹ và một số nước, Mexico, Nga và Cuba lại nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho ông Maduro.

Trước những diễn biến căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị mà đất nước đang phải đối mặt.

Phương Anh/VOV
Bình luận
vtcnews.vn