Liên Hợp Quốc cảnh báo Triều Tiên 'khoe' tên lửa

Thế giớiThứ Tư, 10/10/2012 09:46:00 +07:00

(VTC News) - AFP dẫn lời Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, việc Triều Tiên tuyên bố có tên lửa bắn đến lục địa Mỹ là 'đáng báo động'.

(VTC News) - AFP dẫn lời Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, việc Triều Tiên tuyên bố có tên lửa bắn đến lục địa Mỹ là 'đáng báo động'.

Tổng thư kí Ban Ki-moon nói ông thấy đây là 'tuyên bố rất đáng báo động' của Triều Tiên sau khi đọc các báo cáo về chuyện Bình Nhưỡng 'khoe' tên lửa có thể bắn tới Mỹ.

Trong khi đó, phản ứng lại tuyên bố của Bình Nhưỡng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết: "Thay vì khoe khoang về tên lửa, Triều Tiên nên lo cho người dân của mình cuộc sống tốt đẹp hơn".

Hôm 7/10 vừa qua, Hàn Quốc đã tuyên bố đạt được thỏa thuận với Mỹ để nâng cấp tầm bắn của các tên lửa hiện tại từ 300km lên 800km. Điều này có nghĩa các tên lửa của Seoul đã có khả năng bao phủ toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên và một số vùng của Trung Quốc, Nhật Bản.

Một loại tên lửa trong buổi lễ diễu hành ở Bình Nhưỡng 

Triều Tiên đã ngay lập tức lên tiếng phản đối mạnh mẽ thỏa thuận này giữa Mỹ và Hàn Quốc đồng thời tuyên bố sở hữu tên lửa có khả năng bắn đến nội địa Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã dẫn lời một quan chức Ủy ban quốc phòng quốc gia Triều Tiên: "Các lực lượng tên lửa chiến lược có phạm vi tấn công không chỉ ở các căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay đảo Guam mà còn có thể thể vươn đến trong lòng nước Mỹ".

Hiện nay, Mỹ đang có 25.000 quân đồn trú tại Hàn Quốc, sẵn sàng giúp đỡ trong mọi trường hợp xung đột hạt nhân. Đổi lại, Hàn Quốc phải chấp nhận giới hạn tầm bắn các tên lửa của mình theo yêu cầu của Mỹ.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn