Liên Hiệp Quốc trừng phạt 3 công ty Triều Tiên

Thế giớiThứ Năm, 03/05/2012 08:00:00 +07:00

Quyết định trừng phạt của LHQ nhằm đóng băng tài sản của 3 công ty đó và cấm họ tham gia vào các hoạt động thương mại vũ khí trên toàn cầu.


Liên Hiệp Quốc (LHQ) vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt với 3 công ty sở hữu nhà nước của CHDCND Triều Tiên liên quan vụ phóng vệ tinh thất bại vừa qua.

Hôm 2-5, Ủy ban trừng phạt của LHQ đã thông báo ba công ty chịu án phạt nói trên gồm có Đại xí nghiệp liên hiệp Green Pine, Công ty phát triển ngân hàng Amroggang và Công ty thương mại Korea Heungjin.
Căng thẳng vẫn tiếp tục dâng cao trên bán đảo Triều Tiên sau cuộc phóng vệ tinh thất bại hôm 13/4. Ảnh: AP 

Theo Ủy ban trừng phạt, ba tổ chức nói trên đều liên quan tới các hoạt động tài chính, xuất khẩu và môi giới vũ khí.

Quyết định trừng phạt của LHQ nhằm đóng băng tài sản của 3 công ty đó và cấm họ tham gia vào các hoạt động thương mại vũ khí trên toàn cầu.

Theo BBC, Mỹ và EU muốn đưa tới 40 công ty Triều Tiên vào danh sách trừng phạt nhưng Trung Quốc phản đối kịch liệt.

Căng thẳng vẫn tiếp tục dâng cao trên bán đảo Triều Tiên sau cuộc phóng vệ tinh thất bại hôm 13-4 của Bình Nhưỡng, mà phương Tây khẳng định là một cuộc phóng tên lửa.

Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Susan Rice rất hoan nghênh quyết định của Ủy ban trừng phạt LHQ. Bà nói trong 1 tuyên bố rằng: “Đây là một động thái đáp trả rất nghiêm túc đối với hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên. Các biện pháp này sẽ gia tăng sự cô lập của Bình Nhưỡng và khiến họ khó khăn hơn trong việc thực hiện các chương trình bất hợp pháp của mình”.

Trước khi quyết định ngày 2-5 của LHQ được đưa ra, đã có 8 công ty và 5 các nhân Triều Tiên nằm trong “danh sách đen” này.

TheoĐỗ Quyên/ Người lao động

Bình luận