Liên đoàn bóng đá Hà Nội hoạt động trở lại sau hơn chục năm 'lặn mất tăm'

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 05/09/2020 12:10:26 +07:00
(VTC News) -

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng nay, Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội bầu ra ban chấp hành mới với 13 thành viên. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Sang năm, ông Động sẽ kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội.

Liên đoàn bóng đá Hà Nội hoạt động trở lại sau hơn chục năm 'lặn mất tăm' - 1

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, làm Chủ tịch liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Tô Văn Động cho biết ban chấp hành LĐBĐ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 còn rất trẻ, nhiệt huyết và rất đam mê với bóng đá. Đây sẽ là động lực để LĐBĐ Hà Nội hoạt động đúng mục đích và có hiệu quả.

Ông Động khẳng định với trách nhiệm và kinh nghiệm của mình, sẽ phân bổ thời gian, lên kế hoạch công việc chu đáo để đảm bảo cả Sở VH-TT Hà Nội lẫn LĐBĐ Hà Nội phát triển đúng như những cam kết trong nghị quyết của Đại hội. 

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu khóa 2 của HNFF diễn ra vào năm 2006. Tuy nhiên, vì nhiều lý do , Đại hội đó không được tổ chức. Liên đoàn bóng đá Hà Nội gần như "lặn mất tăm" suốt hơn 1 thập kỷ, dù bóng đá thủ đô vẫn gặt hái được thành tích với thành công của Hà Nội FC. Cuối năm 2018, LĐBĐ Hà Nội xin giải thể và đến ngày hôm nay mới được thành lập lại.

Ngoài ông Tô Văn Động, ba Phó chủ tịch LĐBĐ Hà Nội là Đặng Xuân Hưởng (phụ trách chuyên môn), Nguyễn Võ Huyền Dương (phụ trách tài chính), Nguyễn Xuân Vũ (phụ trách truyền thông - đối ngoại). Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội là ông Đỗ Văn Nhật (trưởng bộ môn bóng đá Hà Nội).

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn