Lịch trình dày đặc của tài xế chở bệnh nhân 1440

Tin tứcThứ Hai, 28/12/2020 20:00:00 +07:00
(VTC News) -

Trong 4 ngày (24-27/12), ô tô mang BKS 67A 157.51 chở bệnh nhân 1440 di chuyển qua nhiều tỉnh, thành như An Giang, Long An, TP.HCM.

Ngày 28/12, Công an tỉnh An Giang có báo cáo về lịch trình di chuyển của xe ô tô mang BKS 67A 157.51 chở bệnh nhân 1440. Xe do tài xế M.V.T (trú huyện An Phú, An Giang) điều khiển.

Lịch trình dày đặc của tài xế chở bệnh nhân 1440  - 1

Nhiều trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1440 được cách ly y tế. (Ảnh minh họa)

Ngày 24/12, xe đón khách gồm 6 người (tất cả đều mang khẩu trang, trong đó có bệnh nhân 1440) tại ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Xe di chuyển lưu thông theo hướng Búng Lớn, xã Quốc Thái, huyện An Phú ra Quốc lộ 91C. Đến bến đò Hà Bao, xã Đa Phước, huyện An Phú, xe qua đò chạy về thị xã Tân Châu, sau đó tiếp tục qua đò Mương Miều đi huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và chạy thẳng về huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Khi đến đường cao tốc, 2 hành khách (1 nam, 1 nữ) xuống xe. 4 người còn lại được đưa đến đường Tên Lửa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Từ TP.HCM, xe di chuyển trên Quốc lộ 82 (tỉnh Long An) và ghé quán cơm cách trại giam của Bộ Công an 300m. Đến TP Long Xuyên, tài xế có ghé vào cửa hàng Mitshubishi phía trên phà Vàm Cống để thay nhớt xe và chạy về An Phú.

16h cùng ngày, xe đến khu vực Trung tâm Y tế huyện An Phú đón 5 khách (tất cả đều không đeo khẩu trang, trong đó có ông Út Dợt, ông Méo) và chạy thẳng tới Thới Lai, Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Ngày 25/12, xe chở 5 người trên đến nhà em ruột ông Dợt nằm trên Quốc lộ 80. Sau đó, tất cả tiếp tục ra chợ Rạch Giá mua đồ biển và ghé ăn cơm ven đường ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang trước khi chạy thẳng về khu vực Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Khoảng 4h30 ngày 26/12, tài xế T điều khiển xe đến nhà thầy giáo tên Hoàng (Phó hiệu trưởng trường THCS Phú Hội) để đón thầy, rồi đón thêm cô Ngọc (Hiệu trưởng trường THCS Phú Hữu), cô Cúc, thầy Ấm (chuyên viên Phòng giáo dục) và một giáo viên trường Nguyễn Trãi (Châu Đốc) đến trường THCS Vọng Thê (Thoại Sơn).

Sau đó, tài xế T chạy xe một mình đến tiệm lợp yên xe của một người tên Nam (TP Long Xuyên). Xong việc, T chạy về thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn để rước anh Lộc. Cả hai di chuyển đến trường THCS Vọng Thê để rước các thầy cô đi ăn cơm.

21h cùng ngày, T chở đoàn giáo viên về thị trấn An Phú, trước khi gửi xe ô tô tại nhà một người tên Quyên.

7h ngày 27/12, T lái ô tô đón 4 khách tại gần lò rèn ông Tru (xã Phước Hưng) để đưa đi Sóc Trăng dự tang lễ tại chùa Phổ Giác.

Theo lời khai ban đầu, bệnh nhân 1440 đi lao động ở Myanmar, sau đó trốn về, từ Myanmar sang Thái Lan và từ Thái Lan về Campuchia. Tiếp đó, người này nhập cảnh trái phép về Việt Nam (tại khu vực Tây Ninh) rồi đón xe tải tới TP.HCM.

Tại đây, bệnh nhân đón xe 16 chỗ (xe dù) về Vĩnh Long. Trên đường đi, xe ghé quán ăn Minh Phát (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Khi đến trước cổng chào TP Vĩnh Long, bệnh nhân thuê xe ôm chở đến nhà mẹ ruột ở huyện Mang Thít. Người mẹ báo cho cơ quan chức năng. Sau đó lực lượng công an và y tế đến điều tra, lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Thanh niên này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long. 13/13 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Mới đây, bệnh nhân này lại khai đã nhập cảnh trái phép qua biên giới tại tỉnh An Giang. Hiện ngành chức năng Vĩnh Long, Tây Ninh và An Giang đang phối hợp xác minh, làm rõ.

THẾ VÂN
Bình luận
vtcnews.vn