Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 của học sinh cả nước

Giáo dụcThứ Hai, 09/01/2017 08:45:00 +07:00

Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước năm 2017.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tổng cộng 16 ngày (bao gồm các ngày cuối tuần).

Theo đó, học sinh ở TP.HCM sẽ bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu từ ngày 23/1 (tức ngày 26 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 5/2 (tức mùng 9 tháng 1 âm lịch). Do trước đó có 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên kỳ nghỉ Tết năm nay của học sinh TP.HCM là 16 ngày.

lich-nghi-tet-2017

 Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh trên cả nước khác nhau

Đối với các trường khối CĐ, TCCN, căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học, hiệu trưởng các trường quyết định thời gian nghỉ Tết cho học sinh, sinh viên.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa ra thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2017 của các đơn vị ngành giáo dục thủ đô. Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được nghỉ 8 ngày. Thời gian cụ thể bắt đầu từ ngày 25/1 (Thứ Tư, 28 tháng Chạp năm Bính Thân) đến hết ngày 1/2 ( Thứ Tư, mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Theo kế hoạch triển khai năm học 2016- 2017, học sinh Hà Tĩnh được nghỉ tết 14 ngày, bắt đầu từ 23/1/2017 (26/12 năm Bính Thân) đến hết 5/2/2017 (9/1 năm Đinh Dậu)

Theo kế hoạch năm học 2016-2017, lịch nghỉ lễ, tết của học sinh Hà Tĩnh được thực hiện theo quy định hiện hành, cụ thể như sau: nghỉ ngày Quốc khánh 2/9/2016, nghỉ Tết dương lịch 1/1/2017, nghỉ Tết nguyên đán bắt đầu từ 23/1/2017 (26/12 năm Bính Thân) đến hết  5/2/2017 (9/1 năm Đinh Dậu), nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vào 6/4/2017 (10/3 năm Đinh Dậu), nghỉ Ngày Chiến thắng và Quốc tế Lao động vào các ngày 30/4 và 1/5/2017.

Ngày 8/1, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cho biết, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, TTGD thường xuyên trên địa bàn TP sẽ được nghỉ tết 14 ngày.

Cụ thể, thời gian nghỉ tết của học sinh TP Cần Thơ sẽ được nghỉ từ ngày 23/1 (tức ngày 26 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 5/2 (nhằm mùng 9 tháng giêng âm lịch).

Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng cho giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, trong đó nêu rõ ngày tựu trường sớm nhất, muộn nhất; số tuần thực học; thời gian kết thúc năm học, thường là trước 31/5 và thời gian nghỉ lễ, Tết.

Căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học, thông báo nghỉ Tết của Chính phủ, và văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh thành, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lên lịch nghỉ Tết cho phù hợp với điều kiện địa phương.

Với năm học 2016-2017, vào đầu tháng 6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch. Theo đó, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên học sinh được nghỉ bù theo quy định. Tổng số ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 7.

Bộ khuyến khích địa phương xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với tiểu học và THCS.

Chủ tịch UBND tỉnh thành sẽ quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt. Giám đốc Sở Giáo dục có quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

Với sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp, thời gian nghỉ Tết, nghỉ hè sẽ do các hiệu trưởng quyết định căn cứ vào thông báo nghỉ Tết của Chính phủ và kế hoạch giảng dạy của trường.

Bình luận
vtcnews.vn