Lịch khai giảng năm học 2021-2022 của TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 01/09/2021 11:48:14 +07:00
(VTC News) -

Ảnh hưởng COVID-19, nhiều tỉnh thành phía Nam không tổ chức khai giảng hoặc phải thay đổi kế hoạch tựu trường.

Tại họp báo về năm học mới 2021-2022 giữa tháng trước, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế, chuẩn bị phương án tổ chức dạy học trên Internet đến hết học kỳ I. 

TP.HCM không tổ chức khai giảng và tựu trường. "Không có khai giảng, tựu trường, tập trung. Từ ngày 1 đến 5/9 các trường tổ chức, chuẩn bị học liệu để sẵn sàng dạy và học trực tuyến. Nếu như trước đây học trực tuyến là giải pháp tình thế thì bây giờ học trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới nếu tình dịch dịch không được kiểm soát", ông Hiếu nói.

Lịch khai giảng năm học 2021-2022 của TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam - 1

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức truyền hình trực tiếp, kết hợp trực tuyến trên nền tảng và phương thức truyền thông số của Đài PT&TH tỉnh.

"Thời lượng tổ chức truyền hình trực tiếp trực tuyến là 30 phút, 7 - 7h30 ngày 5/9. Tại điểm cầu chính sẽ có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Còn tại các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố sẽ gồm đại diện các UBND các địa phương và các phòng giáo dục, ban giám hiệu, số lượng không được vượt quá 30 người", ông Ba nói.

Ngày 30/8, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương có tờ trình xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ khai giảng và công tác dạy, học đầu năm học 2021-2022. Theo đó, Sở đề xuất ngày khai giảng năm học 2021-2022 tổ chức ngày 15/9 bằng hình thức trực tuyến (thay vì khai giảng ngày 5/9 như kế hoạch trước) và thực hiện dạy học trực tuyến từ ngày 16/9/2021 đến 30/10/2021.

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở đã có kế hoạch khai giảng năm học vào ngày 12/9, nhưng ngày 31/8 tỉnh quyết định tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15/9, nên kế hoạch thay đổi. "Sở GD&ĐT đang trình phương án lên UBND tỉnh phê duyệt, hiện chưa có thông tin cụ thể", đại diện Sở GD&ĐT nói.

Ông Phạm Ngọc Hải, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện một số trường trên địa bàn tỉnh đang tận dụng làm nơi cách ly, hơn nữa tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội nên không tổ chức khai giảng năm học. “Sở đề xuất sẽ khai giảng bằng hình thức online phát trực tiếp trên đài truyền hình của tỉnh, sau buổi khai giảng online học sinh sẽ bắt đầu học", ông Hải nói.

350 trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang khai giảng năm học mới 2021 - 2022 vào ngày 5/9 dưới hình thức online. Sau lễ khai giảng, các trường sẽ tổ chức dạy và học trực tuyến cho học sinh phổ thông từ khối lớp 1 đến lớp 12.

Ngày 26/8, UBND tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày 9/9, học sinh GDMN, GDPT và GDTX sẽ bắt đầu tựu trường chuẩn bị năm học mới. Đối với GDPT và GDTX khai giảng năm học vào ngày 13/9, ngày 20/9 đối với GDMN.

Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre chuẩn bị nhiều phương án tổ chức dạy và học sau khai giảng. Nếu tình hình dịch bệnh ổn định, đảm bảo an toàn sẽ cho học sinh học tập trung. Trường hợp tình hình dịch bệnh chưa ổn định, chưa đảm bảo an toàn thực hiện học trực tuyến hoặc trực tiếp theo kế hoạch.

Sở GD&ĐT đã phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sẽ thực hiện một số tiết dạy, hướng dẫn việc tập học trên truyền hình, tùy điều kiện thực tế sẽ triển khai phù hợp.

Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước sẽ tựu trường ngày 1/9, riêng lớp 1 tựu trường ngày 23/8. Năm học mới sẽ đồng loạt khai giảng ngày 5/9. Sở GD&ĐT tỉnh  yêu cầu 100% trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp