Libya và Iraq "thèm khát" vũ khí Nga

Thế giớiThứ Tư, 25/04/2012 07:15:00 +07:00

(VTC News)- Lãnh đạo Libya và chính phủ Iraq vẫn một mực muốn sở hữu hàng loạt vũ khí của Nga bất chấp tình hình chính trị không ổn trong nước.

(VTC News) – Hôm 24/4, Phó Thủ tướng giám sát quốc phòng Nga Dmitry Rogozin cho biết Libya và Iraq vẫn một mực bày tỏ mong muốn được sở hữu các loại vũ khi do Nga sản xuất bất chấp tình hình chính trị không ổn định trong nước.

“Các nhà lãnh đạo Libya cũng như chính phủ Iraq đều bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đối với việc mua vũ khí do Nga sản xuất”, ông Rogozin phát biểu với báo giới tại Moscow hôm thứ Ba.

Sau những vụ đảo chính lật đổ chế độ cai trị của Tổng thống Iraq Saddam Hussein và Đại tá Libya Gaddafi, nhiều chuyên gia đã nhận định Nga sẽ mất đi 2 thị trường xuất khẩu quân sự đáng kể. 

 Phó Thủ tướng phụ trách quốc phòng Nga, Dmitry Rogozin

Trên thực tế, bất ổn chính trị tại hai quốc gia này cũng có ảnh hưởng ít nhiều tiêu cực tới ngành sản xuất vũ khí của Nga. Chính Moscow đã lên tiếng khẳng định cuộc nội chiến ở Libya năm 2011 khiến nước này lỗ ít nhất là 4 tỉ USD. Trong khi đó, chính quyền mới ở Libiya lại nhiều lần tuyên bố không còn hứng thú với các hợp đồng mua bán vũ khí với Nga.

Tuy nhiên, gần đây các nhà lãnh đạo Libya lại “đặc biệt chú ý” tới các vũ khí phòng thủ xuất xứ từ Nga. 

Nhân đây, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozincho biết: “ Chúng tôi tin rằng lực lượng chỉ huy quân đội Libya hài lòng với vũ khí của Nga do chất lượng uy tín đã qua kiểm chứng. Đó cũng là lý do vì sao họ tiếp túc duy trì mối quan hệ hợp tác với Moscow về công nghệ quân sự. Và tất nhiên, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nguyện vọng chính đáng này của họ.”

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc sẽ “khơi dậy” những bản hợp đồng vũ khí giữa hai bên, bao gồm những thỏa thuận đã ký dưới thời Đại tá Gaddafi.

 Tổng thống Iraq Saddam Hussein (bên trái) và Đại tá Libya Gaddafi đã từng ký kết nhiều hợp đồng mua bán vũ khí của Nga

Ngoài Libya, Iraq cũng mong muốn sẽ được sở hữu những vũ khí và phương tiện chống khủng bố do Nga sản xuất, ông Rogozin cho biết.

Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Sadoun al-Dulaimi đã có chuyến thăm tới Moscow để thảo luận với các nhà chức trách Nga về mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trên lĩnh vực công nghệ quân sự.

Hạ Giang

Bình luận
vtcnews.vn