Lì xì đầu năm độc đáo bằng khẩu trang giữa dịch corona

Giới trẻThứ Bảy, 01/02/2020 08:13:11 +07:00

Lo ngại dịch bệnh do virus corona, nhiều học sinh, nhân viên công sở đeo khẩu trang đến lớp học, nơi làm việc; sinh viên một số trường ĐH được nghỉ thêm một tuần.

Trước tình trạng virus corona có diễn biến phức tạp, trên các diễn đàn mạng nhiều học sinh đăng ảnh khoe cả lớp cùng đeo khẩu trang - hành động đang được kêu gọi để phòng chống dịch.

"Tình trạng học sinh khu vực miền bắc đi học ngày hôm nay", bạn Minh Thương học sinh trường THPT Tam Dương (Vĩnh Phúc) viết.

Phía dưới bài đăng của Minh Thương nhiều bạn để lại bình luận thể hiện sự lo lắng đồng thời khoe hoàn cảnh tương tự khi đến trường.

Lì xì đầu năm độc đáo bằng khẩu trang giữa dịch corona - 1

Học sinh trường THPT Tam Dương (Vĩnh Phúc) đeo khẩu trang trong lớp học. Ảnh: Minh Thương.

Bạn Lữ Thị Nhiên đến từ Thanh Hoá cho hay: "Trường mình cũng trong tình trạng như này, còn được phát cả khẩu trang miễn phí. Giờ đi học cũng cảm thấy lo lắng".

Ngọc Anh học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) cho biết trong buổi đầu tiên đến trường, học sinh, giáo viên được khuyến cáo đeo khẩu trang trong suốt thời gian học tập, làm việc tại trường, cũng như tham gia sinh hoạt ở các nơi công cộng để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm virus corona.

"Phòng y tế của trường cũng đã chuẩn bị một lượng khẩu trang để cung cấp cho giáo viên, học sinh có nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tuyên truyền cho học sinh những kiến thức cơ bản để phòng tránh và ngăn ngừa lây nhiễm chủng virus corona như giữ ấm cơ thể, uống đủ nước, vệ sinh diệt khuẩn kịp thời", Ngọc Anh nói.

Bạn Minh Tú - sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội - nói rằng cậu vừa nhận được thông báo từ ban cán sự lớp sẽ được nghỉ Tết thêm một tuần để phòng dịch Corona.

Theo đó trên trang cá nhân PGS. Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng đăng thông báo về việc sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội được nghỉ Tết đến hết ngày 9/2/2020 để phòng dịch Corona.

Thông báo của thầy phó hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhận được sự đồng tình của sinh viên. Nhiều sinh viên bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ cùng ban giám hiệu, có bạn thể hiện vui mừng vì được nghỉ Tết dài hơn. Tuy nhiên, không ít sinh viên tỏ ra la ngại trước việc nghỉ dài hơn dự kiến sẽ ảnh hưởng tới kiến thức.

Lì xì đầu năm độc đáo bằng khẩu trang giữa dịch corona - 2

Học sinh đua nhau khoe đeo khẩu trang để phòng dịch Corona. Ảnh: Trường người ta.

Không chỉ đeo khẩu trang ở ngoài đường, những nơi công cộng, nhiều công sở cũng khuyến cáo, ra quy định bắt buộc nhân viên sử dụng khi làm việc. Hình ảnh từng tốp nhân viên đeo khẩu trang, chụp ảnh check-in đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội.

"Để phòng bệnh đến cơ quan ai cũng đeo khẩu trang. Ở công ty mình sếp đã chuyển lì xì từ tiền mặt sang tặng khẩu trang. Lì xì đầu năm độc và lạ nên ai cũng hào hứng và thích thú", Mai Anh (27 tuổi, nhân viên kinh doanh) cho biết.

Lì xì đầu năm độc đáo bằng khẩu trang giữa dịch corona - 3

Hình ảnh từng tốp nhân viên đeo khẩu trang, chụp ảnh check-in đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội

Hiện tại, "dịch Corona" là từ khóa nhận được sự chú ý rất lớn của dân mạng trong và ngoài nước. Đeo khẩu trang được coi là biện pháp đơn giản, cơ bản và dễ thực hiện nhất để góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, dù không thể chống dịch 100%.

Trên khắp các trang MXH, nhiều người nổi tiếng từ ca sĩ, diễn viên tới cầu thủ đều đăng ảnh đeo khẩu trang kèm caption kêu gọi mọi người không nên chủ quan, cần đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn