Leo qua rào chắn, người phụ nữ bị tàu hỏa cán chết

Thời sựThứ Sáu, 29/12/2017 15:32:00 +07:00

Người phụ nữ bỏ lại chiếc xe máy, cố gắng leo qua rào chắn rồi chạy tới đứng giữa đường ray và bị tàu hỏa tông chết tại chỗ.

Ngày 29/12, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa khiến một người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Em (SN 1973, ngụ quận Thủ Đức).

Thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, bà Em chạy chiếc xe máy theo hướng từ đường Hiệp Bình ra Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức). Khi đến giao lộ Hiệp Bình với Kha Vạn Cân, rào chắn đường ray xe hỏa đã đóng cho tàu đi qua.

tauhoa

 Hiện trường vụ việc.

Bà Em lặp tức bỏ xe, leo qua rào chắn, chạy tới đứng giữa đường ray và bị tàu hỏa SNT9 chạy từ ga Sóng Thần về ga Bình Triệu tông thẳng, kéo lê khoảng 10 mét. Vụ tai nạn khiến bà Em chết tại chỗ. 

Sự việc diễn ra nhanh chóng khiến nhiều người bất ngờ và không kịp can ngăn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, lấy lời khai nhân chứng và chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn