Leo núi phát hiện kho báu 7 tỷ đồng

Thế giớiThứ Sáu, 27/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Một nhà leo núi người Pháp đã tình cờ tìm thấy một kho báu với rất nhiều ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích được chôn vùi trong nhiều thập kỷ.

(VTC News) - Một nhà leo núi người Pháp đã tình cờ tìm thấy một kho báu với rất nhiều ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích được chôn vùi trong nhiều thập kỷ khi ông chinh phục núi Mont Blanc.

Số trang sức ước tính trị giá lên đến 332.000 USD (gần 7 tỷ VNĐ), nằm ẩn trong hộp kim loại trên xác một chiếc máy bay của Ấn Độ bị rơi cách đây 50 năm ở khu vực hoang vắng bên dòng sông băng thuộc dãy núi Mont Blanc, Pháp.

Dãy núi Mont Blanc ở Pháp 

Hãng thông tấn AFP cho biết, ngay sau khi phát hiện kho báu, nhà leo núi đã quay lại trình báo với cảnh sát địa phương.

"Đây là một người đàn ông trung thực vì anh ấy biết rằng số trang sức đó thuộc về một người đã chết trên dòng sông băng", Chỉ huy trưởng lực lượng hiến binh địa phương Sylvain Merly nói với hãng AFP.

Ông Merly nói thêm rằng nhiều viên đá quý đựng trong những gói nhỏ được khắc chữ "Made in India".

Chính quyền Pháp đang liên hệ với giới chức Ấn Độ để tìm ra chủ sở hữu hoặc người thừa kế những viên ngọc.

Theo luật của Pháp, nếu không xác định được chủ nhân của số trang sức này thì chúng sẽ thuộc về người phát hiện, Merly cho hay.

Trong năm 1950 và 1966, hai máy bay của hãng hàng không Ấn Độ đã gặp tai nạn và lao xuống dãy Mont Blanc. Nhiều nhà leo núi thường xuyên tìm thấy các mảnh vỡ, hành lý và hài cốt của hành khách trên hai chuyến bay.

Tháng 9 năm ngoái, Ấn Độ đã tiếp nhận một túi thư ngoại giao từ máy bay Kangchenjunga, chiếc Boeing 707 bay từ Mumbai bị rơi ở phía tây nam núi Mont Blanc vào ngày 24/1/1966.

Vụ tai nạn khiến 117 người thiệt mạng, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Năng lượng hạt nhân đầu tiên của Ấn Độ - nhà vật lý học thiên tài Homi Bhabha Jehangir.

Hải Yến

Bình luận
vtcnews.vn