Leo núi đi dạy, cô giáo bị ngã chấn thương nặng

Giáo dụcThứ Hai, 21/01/2013 11:50:00 +07:00

Trên đường tới trường dạy học, cô giáo Nguyễn Thị Tiền do phải leo đèo núi trơn, dốc nên trượt chân ngã, phải nhập viện cấp cứu.

Trên đường tới trường dạy học, cô giáo Nguyễn Thị Tiền do phải leo đèo núi trơn, dốc nên trượt chân ngã, phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, thầy Nguyễn Trung Hữu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hướng Hiệp (xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cho biết, cô Nguyễn Thị Tiền, giáo viên của trường, khi đang trên đường tới điểm trường lẻ thôn Kreng để dạy học, do đường núi đèo dốc quá trơn nên trượt ngã, bị thương nặng.

Cô giáo Nguyễn Thị Tiền đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị 
Được biết, Trường Tiểu học Hướng Hiệp có 3 điểm trường, gồm 1 điểm chính và 2 điểm lẻ. Trong đó điểm trường Kreng nơi cô Tiền đang dạy học có số học sinh đông nhất, nhưng giao thông đi lại cực kỳ khó khăn, không có nhà công vụ nên việc đi lại của giáo viên rất vất vả, đặc biệt là vào mùa mưa.

Hiện cô Tiền đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng đa chấn thương, chân trái bị gãy hai đoạn. Do đây là trường hợp tai nạn lao động, mọi thủ tục giấy tờ giải quyết đang được tiến hành nên hiện tại cô Tiền khá chật vật vì phải đóng viện phí, thuốc men hàng ngày.

 Cô Tiền cho biết, cách đây vài năm cô cũng bị ngã khi trên đường tới lớp, lần đó cô bị gãy xương quai xanh, cứ nghĩ là sẽ bị tàn tật suốt đời, nhưng may mắn qua khỏi. Lần này cô lại gặp nạn trên đường đi dạy.

Theo Dân trí

Bình luận
vtcnews.vn