Lên Sơn Trà ngắm 'nữ hoàng' linh trưởng

Thời sựThứ Hai, 08/02/2016 02:22:00 +07:00

(VTC News) - Sở hữu bộ lông 5 màu tuyệt đẹp cùng tập quán sinh hoạt khác biệt, voọc chà vá chân nâu được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng.

(VTC News) - Sở hữu bộ lông 5 màu tuyệt đẹp cùng tập quán sinh hoạt khác biệt, voọc chà vá chân nâu được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng.

Và Sơn Trà (Đà Nẵng) là vương quốc của hơn 350 cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm. Chính vì vậy, ngoài tên gọi Sơn Trà, bán đảo này còn được gọi du khách nước ngoài gọi là "Đảo khỉ".

Voọc chà vá chân nâu (hay còn gọi là Voọc ngũ sắc) thuộc danh mục nhóm IIB mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam, thuộc các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện.
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Voọc chà vá chân nâu tại Sơn Trà 
Loài Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà được phát hiện nghiên cứu từ năm 1969. Theo ghi nhận, hiện Sơn Trà có 287 loài thú, 106 loài chim, 15 loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo tồn, trong đó có vọoc chà vá chân nâu, một loại linh trưởng đặc biệt hiếm hoi trên thế giới với khoảng 350 cá thể sinh sống theo bầy đàn, rãi rác các khu vực.
 
Ở Việt Nam, lượng cá thể của loài này chiếm tới 83% số lượng vọoc trên thế giới, với khoảng 530 cá thể. Và tập trung chủ yếu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Nhân dịp năm "con khỉ"- Xuân Bính Thân 2016, VTC News gửi đến bạn đọc hình ảnh về vẻ đẹp cũng như tập quán sinh hoạt của loài linh trưởng đặc biệt này ở bán đảo Sơn Trà.
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Sơn Trà là vương quốc của loài linh trưởng quý hiếm bậc nhất thế giới
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Vợ chồng đôi voọc chà vá chân nâu trên núi Sơn Trà
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Gia đình
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Ngơ ngác kiếm ăn
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Voọc đầu đàn luôn giữ vai trò quan trọng trong bầy
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
 Voọc luôn đi kiếm ăn theo đàn và chọn cành cây cao để sinh sống
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Báo động khi có nguy hiểm
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Thức ăn của loài voọc chà vá chân nâu là lá cây non
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Vẻ đẹp khó cưỡng lại của voọc chà vá chân nâu
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Được mệnh danh là "nữ hoàng" linh trưởng nên voọc chà vá chân nâu bị săn bắn rất dữ
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Hiện tại đã có khoảng 350 cá thể voọc chà vá chân nâu sinh sống trên đỉnh Sơn Trà
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Và để bảo tồn loài linh trưởng này, Đà Nẵng đã xây dựng nhiều chính sách bảo vệ nghiêm ngặt
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Chân dung
Sơn Trà, ngắm nữ hoàng, linh trưởng, voọc chà vá chân nâu, Đà Nẵng
Về tổ

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn