Lên kế hoạch 'tra tấn như tử hình' để cướp vàng

Pháp luậtThứ Ba, 27/12/2011 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Giang lấy một đoạn dây điện buộc vào hai thanh tre, cắm sẵn vào ổ điện để khi bà Việt đi qua sẽ dí vào người.

(VTC News) - Giang lấy một đoạn dây điện buộc vào hai thanh tre, cắm sẵn vào ổ điện để khi bà Việt đi qua sẽ dí vào người.

Ngày 26/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Giang (SN 1991, ở bản Chiềng, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng của VKS, Phạm Văn Giang là người thuê nhà trọ của bà Phan Thị Việt (SN 1939, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội). Ngày 8/7/2011, hắn thấy bà Việt ngồi ngoài cổng, trên người đeo nhiều trang sức bằng vàng nên đã nảy sinh ý định giết để cướp tài sản.

 Đối tượng tại phiên xét xử
Nghĩ là làm, Giang đã lấy một đoạn dây điện của của ấm đun nước dài khoảng 1m buộc vào hai thanh tre, cắm sẵn vào ổ điện để khi bà Việt đi qua sẽ dí vào người. Tuy nhiên, ý đồ của Giang không thành.

Bà Việt đã không đi qua chỗ hắn nên Giang nói dối rằng vòi nước trong phòng tắm không chảy được và gọi bà vào chữa.

Bà Việt tưởng thật và vào phòng tắm cúi xuống để sửa vòi nước. Chỉ đợi có vậy, Giang đứng đằng sau dùng thanh gỗ dài 50cm đánh một nhát vào gáy bà Việt.

Dù bị đánh bất ngờ nhưng bà Việt vẫn giơ tay lên đỡ nhát thứ hai, hai bên giằng co khiến thanh gỗ trên tay Giang rơi xuống.

Đối tượng tiếp tục tấn công đẩy bà Việt ngã ngửa xuống đất, rồi dùng đầu gối đè lên sườn còn hai tay bóp cổ nạn nhân, trong khi đó bà Việt vừa ra sức chống đỡ vừa kêu cứu.

Nghe tiếng kêu, anh Đào Văn Vượng (là hàng xóm bà Việt) chạy sang thấy đã hô hoán, khiến Giang hoảng sợ bỏ chạy. Sau 1 ngày chạy trốn, đối tượng Giang bị CATP Hà Nội bắt giữ.

Tại toà, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Việc nạn nhân không chết, việc cướp tài sản chưa đạt là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Trên cơ sở đó, đại diện VKS đã đề nghị mức án giành cho bị cáo với cả 2 tội danh là 21 đến 23 năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Giang 11 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp mức hình phạt là 14 năm tù. Đây là mức án thể hiện sự khoan hồng của pháp luật giành cho bị cáo Giang.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn