Lên bar xả hơi mùa Covid-19, sao trẻ bị CLB Đức cảnh cáo

BundesligaChủ Nhật, 22/03/2020 06:56:00 +07:00
(VTC News) -

Amine Harit bị BLĐ Schalke 04 cảnh cáo vì lên bar xả hơi trong thời gian Chính phủ Đức yêu cầu công dân hạn chế ra đường.

Sao trẻ Amine Harit vừa bị CLB Schalke 04 cảnh cáo công khai vì tự ý lên bar giữa tâm dịch Covid-19. Do số ca nhiễm virus corona tại Đức đang tăng nhanh với 21.483 ca nhiễm và 73 trường hợp thiệt mạng, nên chính phủ Đức yêu cầu người dân hạn chế ra đường, tránh tiếp xúc trực tiếp dẫn đến lây lan bệnh tật.

Tuy nhiên, Harit phớt lờ chỉ dẫn sức khỏe và tìm đến quán bar xả hơi trong thời gian Bundesliga tạm hoãn. Hành động này không qua mắt được BLĐ Schalke 04 và cầu thủ người Pháp bị cảnh cáo.

Lên bar xả hơi mùa Covid-19, sao trẻ bị CLB Đức cảnh cáo  - 1

Harit lên bar xả hơi trong thời gian Đức chìm trong nỗi lo dịch bệnh. 

"Đó là sai lầm, cậu ấy đã nhận ra điều đó. Tôi phải giải thích sự nghiêm trọng của tình hình hiện hay cho Harit một lần nữa. Trong cuộc khủng hoảng này, những điều bình thường ở ngày hôm qua sẽ không được dung thứ ở ngày hôm nay. Harit hối lỗi và hứa không lặp lại", Giám đốc thể thao Jochen Schneider của Schalke chia sẻ. 

Harit đang chơi nổi bật ở sân Veltins Arena mùa này với 6 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Sao trẻ người Pháp cùng đồng đội phải ở nhà, hạn chế ra đường khi các giải đấu chuyên nghiệp Đức bị hoãn ít nhất đến hết tháng 3. Với tình hình dịch bệnh phức tạp ở Đức và châu Âu, có khả năng Bundesliga phải chờ đến cuối tháng 4 để khởi tranh trở lại.

Ngoại hạng Anh cũng hoãn tới hết ngày 30/4. Các giải như Ligue 1, LaLiga, Serie A chưa có phương án tổ chức trở lại. "Bóng ma" Covid-19 khiến bóng đá châu Âu đình trệ. EURO bị hoãn sang năm 2021, còn Champions League và Europa League vẫn chưa biết thi đấu các trận còn lại vào thời điểm nào.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn