Leicester City lập kỷ lục không tưởng, MU, Man City đỉnh cao cũng chưa từng làm được

Thể thaoThứ Bảy, 26/10/2019 06:29:00 +07:00

Leicester City tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải Ngoại Hạng Anh khi trút "cơn mưa bàn thắng" vào lưới Southampton.

Các cổ động viên Southampton có mặt trên sân St. Mary cổ vũ đội nhà thi đấu vòng 10 Ngoại Hạng Anh có lẽ là những người hâm mộ đáng thương nhất đêm qua. Dưới cơn mưa tầm tã, họ phải chứng kiến đội bóng của mình thua tan nát trong một "cơn mưa bàn thắng" chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Những người tạo nên cơn ác mộng cho Southampton đêm qua là Leicester City, đội bóng đang có phong độ ấn tượng với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng chỉ sau Manchester City và Liverpool. Tài khoản Twitter nổi tiếng Optajoe, chuyên đưa ra những thống kê của bóng đá Anh đăng tổng cộng 11 cập nhật về trận đấu mỗi khi Leicester City chạm tới một cột mốc nào đó.

leicester southampton (1)

Trung bình cứ khoảng 10 phút Leicester City lại sút tung lưới Southampton một lần.

Đầu tiên là bàn mở tỉ số ở phút thứ 10 của Ben Chilwell, pha ghi bàn thứ hai trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Hai phút sau, Ryan Bertrand của đội chủ nhà nhận thẻ đỏ, là cầu thủ thứ ba của Southampton bị đuổi trong ba trận đấu gần nhất của đội bóng này với Leicester City ở giải Ngoại Hạng Anh.

Đội chủ nhà sụp đổ chóng vánh khi chỉ còn 10 người trên sân. Đến hết hiệp một, đội khách dẫn 5-0 và Optajoe đưa ra thống kê: Leicester City là đội bóng thứ hai trong lịch sử Ngoại Hạng Anh ghi năm bàn trong hiệp một khi thi đấu trên sân khách (đội đầu tiên làm được điều này là Manchester City năm 2010). Trong 27 mùa giải, chỉ ba trong 10.506 trận đấu từng diễn ra có tỉ số 5-0 sau hiệp đầu tiên.

leicester southampton (2) 3

 Leicester City lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Sang hiệp hai, Leicester City ghi thêm bốn bàn thắng nữa. Ayoze Perez và Jamie Vardy mỗi người ghi một hattrick ở trận này. Leicester City là đội bóng thứ hai trong lịch sử Ngoại Hạng Anh có hai cầu thủ lập hattrick trong cùng một trận đấu.

Với tỉ số chung cuộc là 9-0, Leicester City san bằng kỷ lục thắng đậm nhất của giải Ngoại Hạng Anh mà Manchester United từng thiết lập năm 1995 trong trận gặp Ipswich Town. Tuy nhiên con số mà thầy trò HLV Brendan Rodgers đạt được trước Southampton ấn tượng hơn, bởi họ thi đấu trên sân khách.

Cuối cùng, Optajoe công bố kỷ lục ấn tượng nhất của Leicester City: Trong suốt 131 năm lịch sử của hệ thống các giải chuyên nghiệp Anh, không có đội bóng nào khác từng thắng cách biệt tới 9 bàn khi phải thi đấu trên sân khách. Sẽ rất khó để người hâm mộ chứng kiến kỷ lục này bị phá vỡ ở một giải vô địch quốc gia đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn