Lễ Vinh danh và Trao giải Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2021 - 2022

Diễn đànChủ Nhật, 29/05/2022 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Trải qua nhiều vòng thi, sáng ngày 28/5 tại Hà Nội diễn ra buổi Lễ Vinh danh và Trao giải cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2021 - 2022.

Buổi lễ đã đón tiếp hơn 1000 khách tham dự, bao gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 20 đại diện các Sở/Phòng GD của các tỉnh/thành, hơn 200 thầy/cô giáo đại diện các nhà trường, Tổng Công ty VTC, Ban Tổ chức IOE cùng 600 em học sinh đạt giải cùng các đơn vị truyền thông báo chí đến tham dự.

Lễ Vinh danh và Trao giải Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2021 - 2022 - 1

Toàn cảnh buổi Lễ.

Khai mạc buổi lễ, ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VTC Online phát biểu chào mừng các vị khách quý cùng toàn thể các em học sinh tham dự. Cùng với đó, ông Tạ Anh Việt - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Công ty VTC Online trình bày báo cáo Tổng kết cuộc thi IOE trong năm học 2021-2022. Buổi lễ còn có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Bảo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC, TS. Tạ Ngọc Trí, Vụ Phó Vụ GD Tiểu học, Bộ GD & ĐT.

Lễ Vinh danh và Trao giải Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2021 - 2022 - 2

Trải qua chặng đường 12 năm hoạt động trong việc phát triển về nội dung học tập và rèn luyện tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 trên cả nước, BTC cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet IOE đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cũng như cơ hội tiếp cận bình đẳng tiếng Anh và tin học cho tất cả học sinh, đặc biệt là các em ở khu vực nông thôn, miền núi hay nơi hải đảo xa xôi, góp phần tạo ra phong trào học tiếng Anh rộng khắp cả nước.

Lễ Vinh danh và Trao giải Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2021 - 2022 - 3

Với 12 năm phát triển, số học sinh và nhà trường tham gia trên hệ thống IOE không ngừng tăng qua các năm, đã thu hút và xây dựng được một cộng đồng học sinh lớn ở tất cả các tỉnh/thành phố trên cả nước thường xuyên học tập và ôn luyện tiếng Anh. Đến nay, trên hệ thống của IOE có 25.8 triệu tài khoản học sinh của hơn 26.000 nhà trường đến từ 705 Phòng Giáo dục của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Hiện tại, IOE không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn nền tảng hạ tầng để đáp ứng xu hướng số hoá giáo dục đang diễn ra nhanh chóng. Năm học 2021 - 2022 BTC IOE đã có sự nâng cấp lớn về hạ tầng kỹ thuật với tính bảo mật cao. Hệ thống hoạt động ổn định với lượng truy cập đồng thời trên 300.000 lượt truy cập.

Giao diện, các tính năng liên tục được điều chỉnh theo hướng thuận tiện nhất cho người dùng; mọi hoạt động thao tác của các cấp quản lý như cấp Sở, cấp Phòng Giáo viên hay Học sinh, Phụ huynh trong quá trình học và thi đều được thực hiện trực tuyến một cách nhanh chóng. Kho nội dung học và thi với trên 400.000 câu hỏi và bộ đề thi, liên tục được cập nhật, nâng cấp và chuẩn hóa bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lễ Vinh danh và Trao giải Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2021 - 2022 - 4

Sau hơn 1 năm nỗ lực không ngừng, kỳ thi IOE năm học 2021 - 2022 đã ghi nhận 1,2 triệu tài khoản đăng ký trên trang chủ với hơn 700.000 thí sinh tham gia các vòng thi các cấp của hơn 7.400 trường dự thi của hầu hết các tỉnh thành trên cả nước.

Kỳ thi cấp Trường diễn ra ngày 2, 3 và 4/12/2021 đã thu hút 492.301 học sinh của 07 khối lớp tham gia (bao gồm khối 3 đến khối 9) và hoàn thành bài thi của 7.365 hội đồng thi cấp Trường từ 58 tỉnh thành trên cả nước. BTC thực hiện vinh danh và trao giải các phần quà cho 44.168 em học sinh có thành tích cao.

Lễ Vinh danh và Trao giải Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2021 - 2022 - 5

Kỳ thi cấp Quận/Huyện diễn ra ngày 14 và 15/01/2022 đã thu hút 398.420 học sinh thuộc 10 khối lớp tham gia (bao gồm khối 3 đến khối 12) đến từ 7.431 nhà trường của 467 quận/huyện ở 59 tỉnh/thành phố trên cả nước đã tham gia và hoàn thành bài thi. BTC thực hiện vinh danh và trao giải các phần quà cho học sinh có thành tích cao.

Lễ Vinh danh và Trao giải Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2021 - 2022 - 6

Kỳ thi cấp Tỉnh/Thành phố diễn ra ngày 4 và 5/03/2022 đã thu hút 293.764 học sinh thuộc 10 khối lớp tham gia (bao gồm khối 3 đến khối 12) đến từ 6.776 nhà trường của 468 quận/huyện ở 59 tỉnh/thành phố trên cả nước đã tham gia và hoàn thành bài thi.

Tỷ lệ học sinh đạt tối thiểu 1000/2000 điểm chiếm 56,07% trên tổng số học sinh hoàn thành bài thi, trong đó tỷ lệ bài thi đạt điểm giỏi chiếm 9,73%. BTC thực hiện vinh danh và trao giải cho 13.660 em học sinh có thành tích cao.

Lễ Vinh danh và Trao giải Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2021 - 2022 - 7

Kỳ thi IOE cấp Quốc gia diễn ra ngày 08/04/2022 được điều chỉnh bổ sung thêm khối lớp so với các năm học trước với các khối 4,5,8,9, 11 đã thu hút 37.809 học sinh từ 56 tỉnh/thành phố đến từ 396 quận/huyện của 4.530 nhà trường trên cả nước tham gia và hoàn thành bài thi.

Tỷ lệ học sinh đạt tối thiểu 1000/2000 điểm chiếm 71,32% trên tổng số học sinh hoàn thành bài thi, tỷ lệ bài thi đạt điểm giỏi chiếm 5,2%. BTC thực hiện vinh danh và trao giải cho 2.714 em học sinh có thành tích cao.

Để ghi nhận kết quả tuyệt vời của các em học sinh đã đạt được, BTC trang trọng tổ chức Lễ Vinh danh và Trao giải vòng thi cấp Quốc gia, cuộc thi IOE năm học 2021 - 2022 tại Hội trường A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội vào sáng ngày 28/05/2022. Tại Lễ Vinh danh, BTC cuộc thi đã trao Giấy chứng nhận cùng Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các thí sinh đạt giải.

Lễ Vinh danh và Trao giải Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2021 - 2022 - 8

Đặc biệt 3 thí sinh có thành tích cao nhất trong vòng thi Quốc gia của mỗi khối lớp sẽ nhận được phần thưởng từ BTC. Học sinh Giải nhất mỗi khối nhận một máy tính bảng. Giải nhì mỗi khối lớp nhận một máy đọc sách và Giải ba mỗi khối lớp nhận một máy nghe MP3.

Trong không khí tưng bừng và trang trọng, buổi Lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của các vị khách quý, gần 1000 em học sinh, các vị phụ huynh cùng các thầy cô giáo đến từ các tỉnh/thành trên cả nước.

Nhật Lệ
Bình luận
vtcnews.vn