Lê Văn Xuân: U23 Việt Nam đã thi đấu thay phần của tôi ở chung kết SEA Games 31

SEA Games 32Chủ Nhật, 22/05/2022 23:18:20 +07:00
(VTC News) -

Hậu vệ Lê Văn Xuân tự hào với chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, dù không thể thi đấu ở trận chung kết SEA Games 31 do chấn thương.

"Tôi tiếc nuối vì không thể đá trận chung kết, nhưng quan trọng U23 Việt Nam đã giành huy chương vàng. Tôi đá hay không, không quan trọng vì đồng đội đã thi đấu thay phần của tôi rồi", Lê Văn Xuân chia sẻ sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan. 

Văn Xuân là một trong những nhân tố quan trọng nhất của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Cầu thủ sinh năm 1999 chơi cả 5 trận cho đội ở hành trình vòng bảng và bán kết. Dù vậy, chấn thương gặp phải ở trận gặp U23 Malaysia khiến Văn Xuân lỡ cơ hội đá trận chung kết SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. 

Lê Văn Xuân: U23 Việt Nam đã thi đấu thay phần của tôi ở chung kết SEA Games 31 - 1

Văn Xuân lỡ cơ hội đá chung kết vì chấn thương. 

"Tôi buồn vì không thể đá chung kết, nhưng nghĩ đây là tai nạn nghề nghiệp. Tôi chấp nhận nó và sẽ dễ dàng vượt qua", Văn Xuân khẳng định.

Hậu vệ của Hà Nội FC cũng chia sẻ đã nhận được sự động viên của đồng đội trước thềm trận đấu. "Các đồng đội động viên tôi phải mạnh mẽ vượt qua. Chắc chắn tôi vượt qua được", Văn Xuân cho biết. 

Hiện Văn Xuân đang được chẩn đoán điều trị chấn thương. Hậu vệ 22 tuổi chỉ biết rõ tình trạng sau 10 ngày nữa. Gần như chắc chắn, Văn Xuân không thể góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. 

Trong khi đó, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng hạnh phúc với bàn thắng ghi được ở trận chung kết, giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games.

"Đây là bàn thắng quý giá trong sự nghiệp của tôi. Bàn thắng đã mang lại chiến thắng và huy chương vàng. Đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để đến được chiến thắng này. Tôi không thể diễn tả hết niềm vui lúc này. Tôi muốn dành bàn thắng này cho người hâm mộ cả nước.

"Tôi xin thay mặt U23 Việt Nam cảm ơn người hâm mộ, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng nhiều cổ động viên đã đội mưa đến và phủ kín các khán đài. Chúng tôi xin dành chiến thắng cho tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam", Mạnh Dũng nhấn mạnh.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn