Lễ tổng kết năm học của ngôi trường chuyên có nhiều học sinh giỏi quốc gia nhất cả nước

Giáo dụcThứ Hai, 27/05/2019 22:26:00 +07:00

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là ngôi trường giành được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.

Chiều 27/5/2019, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết năm học 2018-2019 và Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12. Thay mặt lãnh đạo ngành, GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An về tham dự và chia vui với thầy trò của trường.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Trần Văn Nga, Phó Hiệu trưởng nhà trường nói: “Là học sinh trường Phan, hẳn chúng ta không thể nào quên những gương mặt sáng ngời của chuyên Toán, chuyên Tin; sự thông minh và năng động của chuyên Lý; khả năng thấu hiểu tâm lí bạn bè của chuyên Sinh; ánh mắt mơ màng của chuyên Văn; những câu chuyện về hoàng đế của chuyên Sử; những kì thú về thiên nhiên của chuyên Địa và sự năng động và tự tin của chuyên ngữ.

Nếu có vấp ngã các em hãy tự đứng dậy bước tiếp, dám xả thân và theo đuổi khát khao đến cùng. Dù không còn ở sát bên các em như ngày nào, nhưng các thầy cô vẫn luôn dõi theo các em, vui cùng niềm vui khi thành công, buồn khi các em gặp thất bại.

Thầy cô luôn mong chờ ngày các em trở về và tự hào nói với thầy cô rằng các em là những người có ích cho xã hội, có những đóng góp cho sự phát triển cho quê hương, đất nước".

61310500_1232782103556278_2126413908540391424_n

 Thầy Trần Văn Nga thay mặt lãnh đạo phát biểu chia tay học sinh khối 12.

Kết thúc năm học, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.

Có 90 em đoạt giải HSG Quốc gia, vinh dự là trường THPT có học sinh đạt HSG Quốc gia nhiều nhất cả nước. Với kết quả đó, học sinh nhà trường góp phần đưa tỉnh Nghệ An đứng thứ 2 toàn quốc (sau Hà Nội).

Có 17 em dự thi Quốc tế và 5 em được chọn vào Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi OLYMPIC khu vực và quốc tế. Đinh Quốc Trung (12A2), Hoàng Phan Hữu Đức (11A2) dự thi Olympic Tin học châu Á và giành Huy chương Bạc, Vũ Đức Vinh (11A1) sẽ dự thi OLYMPIC quốc tế môn Toán tại Vương quốc Anh; Dương Tùng Lâm (12A5) sẽ dự thi Olympic quốc tế môn Sinh học tại Hungary; Nguyễn Văn Bình (12A3) dự thi Olympic Vật Lý châu Á tại Lavia.

Về học sinh giỏi cấp tỉnh: 268 học sinh đạt giải, trong đó có 27 giải Nhất, 110 giải Nhì, 91 giải Ba và 40 giải khuyến khích đứng thứ nhất toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, học sinh trong trường còn góp mặt trong nhiều sân chơi trí tuệ quốc gia: 5 dự án đạt giải cuộc thi KHKT cấp tỉnh; 3 dự án được chọn dự thi KHKT quốc gia. Có 6/6 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi giải Toán bằng tiếng Anh - Hà Nội mở rộng với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc. Em Trần Thế Trung (11A3) xuất sắc lọt vào trận chung kết Olympia năm 2019 cùng với Đậu Huy Minh (11A2) cùng giải Đặc biệt cuộc thi "Giao thông học đường" cấp quốc gia 2019.

Thay mặt học sinh khối 12, Đặng Thị Thùy Linh (12C1) xúc động: “Nắng vẫn thế. Bằng lăng vẫn một màu tím thăm thẳm. Nhưng liệu sắc tím bằng lăng có đủ man mác buồn bằng lòng chúng em vào lúc này không? Chúng em của sau này sẽ không còn được như xưa, mỗi người mỗi khác với những mối lo toan tất bật trong cuộc sống...nhưng bình yên nhất là khi chúng em đều có chung một mái nhà để trở về.

61408847_428831924608143_8372870234805108736_n

Em Đặng Thị Thuỳ Linh (12C1) thay mặt các bạn học sinh khối 12 phát biểu lời tri ân và trưởng thành. 

Và trong giờ phút chia tay này, cho chúng em cất lên lời xin lỗi muộn màng từ những đứa trẻ còn nhiều nông nổi, bồng bột để gửi tới thầy cô. Xin người tha thứ cho ngững muộn phiền của chúng con gây nên của một tuổi trẻ còn nhiều vụng về, bỡ ngỡ”.

Một số hình ảnh xúc động trong lễ tri ân và trưởng thành học sinh khối 12, chiều 27/5/2019:

61063670_2091564614226040_8561947210709729280_n 3

 

61307541_2657334834293818_5198114595255877632_n 6
61192960_2060417574080268_8866259232907853824_n 4
61264173_467523540719406_4853433737355984896_n 4
61456607_2239173739482952_493791354934001664_n 7

 

Trần Trung Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn