Lê Thiện Hiếu hát 'Ông bà anh' chấp nhận mất giọng hát để chuyển giới

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 22/11/2016 17:43:00 +07:00

Chàng trai người Thái Nguyên cho biết, anh chấp nhận mất giọng hát để được sống thật với con người mình.

Đêm 20/11, cuộc thi dành cho các ca sĩ/nhạc sĩ tự sáng tác và thể hiện của mình Sing My Song vừa được lên sóng. Với giai điệu tươi vui, ca từ ý nghĩa, ca khúc Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu ngay lập tức được nhiều người ưa thích, và trở thành hiện tượng gây bão mạng xã hội.

Cũng trong chương trình, Lê Thiện Hiếu cho biết anh vốn là con gái. Để có diện mạo của một chàng trai như hiện tại, Hiếu phải trải qua quá trình chuyển đổi từ nữ thành nam trong gần 1 năm. 

Chia sẻ với độc giả, thí sinh Sing My Song nói anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận tất cả phản ứng trái chiều sau khi công khai giới tính. Chàng trai 21 tuổi cho biết anh muốn câu chuyện của mình trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác, để họ tự tin sống thật với chính bản thân mình.

1

Thí sinh Lê Thiện Hiếu trình bày ca khúc Ông bà anh trong cuộc thi Sing My Song  

"Tôi không tạo chiêu trò”

Trên thực tế, trong showbiz Việt, đã có không ít trường hợp người nổi tiếng vì công khai hay chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ tạo nên hiệu ứng trong một thời gian ngắn rồi lại rơi vào quên lãng.

Nhắc đến vấn đề trên, Thiện Hiếu cho biết anh không hy vọng được đón nhận vì là người chuyển giới. Thay vào đó, anh sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ khả năng sáng tác và ca hát của bản thân.

“Tôi không công khai giới tính để PR hay tạo chiêu trò. Điều mà tôi mong muốn nhất chính là khiến mọi người yêu quý mình hơn, cũng như truyền cảm hứng cho những người khác giống như tôi”, Hiếu cho biết.

2

 Ngoài đời, Lê Thiện Hiếu là chàng trai có tính cách nhiệt tình, sôi đông, thích tập thể thao và chụp ảnh. 

Tác giả Ông bà anh cho biết mình may mắn khi được mọi người đón nhận. Ngay trong chính gia đình, từ lâu cha mẹ đã hiểu và chấp nhận giới tính khác của con chứ không hề kỳ thị hay ghét bỏ.

Trong khi việc công khai với gia đình luôn là một trong những vấn đề nan giải nhất với những người trong cộng đồng LGBTQ, thì đối với Thiện Hiếu, đây lại là điều rất nhẹ nhàng.

“Tôi chưa bao giờ nói trực tiếp về vấn đề giới tính của bản thân. Bởi vì tôi tin là phụ huynh luôn hiểu con cái, không cần phải nói ra”, Hiếu vui vẻ cho biết.

Video tiết mục hát "Ông bà anh" gây sốt của Thiện Hiếu

Chấp nhận mất giọng hát để chuyển đổi giới tính

Cũng trong cuộc trò chuyện, Hiếu tâm sự rằng từ rất lâu rồi, niềm đam mê ca hát đã được nhen nhóm trong mình. Tuy nhiên, anh từng trải qua quãng thời gian dài chịu đựng áp lực vì cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể vì chuyển giới.

“Trước đây tôi có hát và rất thích hát. Tôi từng nghĩ mình sẽ nghiêm túc theo đuổi con đường nghệ thuật và trở thành ca sĩ. Khi quyết định chuyển đổi, tôi chấp nhận mất giọng hát. Đấy là quyết định khó khăn nhất của tôi. Và đúng là bây giờ tôi đã mất giọng”, Hiếu cho biết.

Ca hát là một trong những niềm đam mê lớn nhất đối với Hiếu. Tuy nhiên, cũng chính nhờ quyết định chuyển giới năm ấy, mà giờ đây Hiếu đã yêu âm nhạc hơn, và quyết định chọn cách viết nhạc để giải toả những cảm xúc tiêu cực. Anh chàng chia sẻ mình đã có gần 10 sáng tác. 

Ông bà anh chính là một ca khúc như thế. Lấy ý tưởng từ chính câu chuyện thật của bản thân và lời kể của ông bà, Thiện Hiếu hoàn tất ca khúc chỉ sau một ngày. Song, dù có trí tưởng tượng phong phú đến mấy, anh cũng không thể ngờ được hiệu ứng quá lớn mà ca khúc này mang lại.

“Sau đêm phát sóng, tôi rất vui vì bài hát được nhiều người đón nhận. Xen lẫn sự vui mừng là cảm giác bất ngờ. Tôi thật sự rất ngạc nhiên trước hiệu ứng của nó. Tôi cũng cảm thấy lo lắng lắm, không hiểu vì sao, nhưng cuộc sống của mình đã thay đổi chỉ sau một đêm”, Hiếu chia sẻ.

“Giới tính không là rào cản trong tình yêu”

Khi được hỏi về chuyện tình cảm của bản thân, tác giả Ông bà anh cho biết anh từng có các mối quan hệ trên mạng xã hội. Nhưng chỉ sau khi chúng kết thúc, anh mới nhận ra rằng đó không phải là tình yêu.

“Tôi chưa có mối quan hệ nào gọi là tình yêu cả. Từ trước đến nay, tôi chưa từng có người yêu. Tôi cũng không có mẫu bạn gái cố định nên chưa biết là sẽ muốn yêu một cô gái như thế nào”, Hiếu khẳng định.

Khi được hỏi liệu giới tính có phải là vấn đề khiến anh chưa tìm được tình yêu đích thực, Hiếu thẳng thắn cho biết: “Giới tính không phải là rào cản trong chuyện tình yêu. Chính xác là như vậy”.

Dẫu thế, trong thâm tâm, chàng trai 21 tuổi vẫn luôn âm ỉ khát vọng một ngày nào đó được trở thành người đàn ông trọn vẹn. “Tôi chưa từng làm phẫu thuật chuyển giới. Tất cả những gì tôi có bây giờ đều đến từ việc kiên trì tập luyện cùng thực hiện liệu trình tiêm hormone”, Hiếu nói.

Nhắc đến quãng thời gian chuyển giới, Hiếu cho biết anh đi hát mỗi ngày ở quê nhà Thái Nguyên. Đó là nguồn tài chính chủ yếu giúp anh thực hiện liệu trình, mà không cần dựa vào bố mẹ.

Đối với con đường nghệ thuật phía trước, Hiếu không quá tự tin hay bi luỵ. Anh chỉ trầm ngâm cho biết rằng điều này “tuỳ duyên”. “Không ai biết được tương lai sẽ thế nào. May mắn thì khán giả yêu mến lâu dài. Không thì mọi việc chớp nhoáng thôi, điều ấy tôi không biết”.

“Nhưng nếu sau này may mắn có điều kiện, tôi rất mong sẽ thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính”, Lê Thiện Hiếu khẳng định.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn