Lê Hùng Dũng: Năm tuổi cùng 'ghế nóng' VFF

Thể thaoThứ Ba, 28/01/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Trong các nhân vật quyền lực nhất bóng đá Việt Nam hiện tại, ông Lê Hùng Dũng là người đứng đầu và năm 2014 là năm tuổi của ông, cũng là năm có rất nhiều sự kiện có thể làm thay đổi bộ mặt bóng đá Việt.


 
Người Giáp Ngọ

Ông Lê Hùng Dũng là và vận mệnh thay đổi bộ mặt bóng đá Việt Nam (Ảnh: Quang Minh)
 
Ông Lê Hùng Dũng sinh năm 1954, tuổi Giáp Ngọ và năm 2014 là năm trùng cả can chi với năm sinh của ông. Theo thuật tướng số, những người tuổi này cuộc đời có nhiều hay đẹp, gặp nhiều may mắn về công danh sự nghiệp, có phần lên cao vào trung vận, và hậu vận có kết quả tốt.
 
Chả biết thuật tướng số linh ứng tới đâu, nhưng hiện tại ở trung vận, ông Lê Hùng Dũng đã trở thành người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất của bóng đá nước nhà – Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và có khả năng sẽ người là thắng cử ở Đại hội nhiệm kỳ tới.
 
So với người tiền nhiệm là cựu Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, ông Lê Hùng Dũng thuộc tuýp người cá tính mạnh hơn, quyết đoán hơn và sẵn sàng “đôi công” ngay tại nghị trường. Người ta bảo, sở dĩ ông Dũng có những phẩm chất ấy bởi trước khi ngồi “ghế nóng” VFF, ông đã là một doanh nhân thành đạt, tiếng tăm.
 
Còn chính ông Lê Hùng Dũng thì thừa nhận, ông “không thích vòng vo tam quốc”, ông thích được chất vấn, tranh luận, phản biện để giải quyết vấn đề. Và bây giờ khi nắm quyền Chủ tịch VFF, ông được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong cuộc tranh cử chức Chủ tịch VFF khóa VII vào tháng 2 tới đây, từ đó có thể toàn tâm thực hiện tham vọng thay đổi bộ mặt nền bóng đá nước nhà.

 Ông Lê Hùng Dũng kế nhiệm "ghế nóng" VFF của ông Nguyễn Trọng Hỷ (Ảnh: Quang Minh)
 
Bắt đầu từ Bóng đá nữ
 
Trong đề án “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, VFF đặt mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup 2030. Mục tiêu ấy có thể rút ngắn khi ĐT bóng đá nữ Việt Nam đứng trước vận hội lịch sử: Giành vé dự World Cup 2015 tại Canada.
 
Giấc mơ ấy sẽ chính thức khởi đi vào tháng 5 này khi vòng chung kết Asian Cup nữ 2014 khởi tranh tại Việt Nam.
 
Theo bốc thăm, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Australia, Nhật Bản, và Jordan. Trong bảng đấu này, Nhật Bản là đương kim vô địch thế giới, còn Australia là đương kim vô địch Châu Á nên được đánh giá là hai đội có nhiều khả  năng giành vé vào bán kết. Khi đó, ĐT Việt Nam sẽ tranh vé hạng ba của bảng đấu với Jordan để giành quyền đấu với đội bóng hạng 3 của bảng còn lại, cạnh tranh vị trí thứ 5 của giải. Và nếu giành vị trí thứ 5, nghĩa là ĐT nữ Việt Nam sẽ hiện thực hóa giấc mơ World Cup.
 
Với lợi thế sân nhà và thời cơ ngàn năm có 1, rõ ràng thầy trò HLV Trần Vân Phát đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Để có thể bước qua cánh cửa ấy, họ cần một sự hỗ trợ mạnh mẽ, toàn lực từ VFF.
 
Nói về mục tiêu này, ông Lê Hùng Dũng khẳng định: “Chắc chắn ĐT nữ Việt Nam sẽ nhận được sự đầu tư đặc biệt, chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ.
 
Để hoàn thành mục tiêu lịch sử này, ngay từ Giải vô địch quốc gia nữ 2014 chất lượng chuyên môn sẽ được cải thiện khi Nuti Food là tài nhà tài trợ chính cho giải”.
 
Trước đó, để có một chế độ dinh dưỡng cũng như nguồn kinh phí tập luyện, tập huấn, Nuti Food đã tài trợ cho ĐT nữ Việt Nam 10 tỷ đồng.
 
Tới U19 Việt Nam
 
Ông Lê Hùng Dũng và ông Đoàn Nguyên Đức sẽ làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà? (Ảnh: Quang Minh)

Sau ĐT nữ là ĐT U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện HAGL-Arsenal JMG, những người nắm cơ hội dự VCK U20 thế giới nếu lọt vào Top 4 Giải U19 châu Á sẽ được tổ chức tại Myanmar vào tháng 10.
 
Nói về mục tiêu của U19, ông Dũng cho biết: “VFF sẽ phối hợp với bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Tập đoàn HAGL) đầu tư tốt nhất cho lứa cầu thủ này để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 Châu Á. Cụ thể, U19 Việt Nam sẽ tập huấn tại Anh, Bỉ và Nhật Bản bắt đầu từ tháng 3 tới đây”.
 
Vừa là người đứng đầu VFF, vừa là một doanh nhân thành đạt, hơn ai hết, ông Dũng đóng một vai trò quan trọng tới sự thành bại của U19 Việt Nam mà cụ thể là những quyết định của ông nếu ông vẫn tại vị trên “ghế nóng”.
 
Năm Giáp Ngọ, năm tuổi của ông Lê Hùng Dũng và trước những vận mệnh lịch sử kể trên, liệu ông “Mã đáo thành công”?
 
Bình luận
vtcnews.vn