Lễ hội lớn nhất từ trước đến nay ở Hải Phòng có gì?

Thời sựThứ Bảy, 11/05/2013 04:30:00 +07:00

(VTC News) - Khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao Du lịch và lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 2 - Hải Phòng 2013 là chương trình nghệ thuật lớn nhất từ trước đến nay.

(VTC News)- Khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao Du lịch và lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 2 - Hải Phòng 2013 là chương trình nghệ thuật lớn nhất từ trước đến nay.

Vào hồi 20h tối nay (11/5), chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao Du lịch và lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 2 - Hải Phòng 2013 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và trên kênh THP - Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng với chủ đề “Văn minh sông Hồng”, từ quảng trường Nhà hát Thành phố Hải Phòng.

Đây là sự kiện cốt lõi, cao trào, là điểm nhấn của Năm du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng năm 2013, gồm hơn 30 sự kiến văn hóa, thể thao và du lịch với 67 buổi hoạt động diễn ra từ ngày 9-18/5, chủ yếu tại khu vực dải trung tâm Thành phố.

Lễ hội lớn nhất từ trước đến nay ở Hải Phòng có gì?
Quảng trường Nhà hát Thành phố trước giờ khai mạc - Ảnh Minh Khang 

Theo Ban tổ chức, đây là chương trình nghệ thuật hoành tráng nhất diễn ra tại Hải Phòng từ trước đến nay gồm, chương trình diễu hàng Carnival đường phố với 20 chủ đề và chương trình nghệ thuật với sự tham gia của hàng nghìn diễn viên, ca sĩ hàng đầu Việt Nam và sự tham gia của 8 đoàn nghệ thuật quốc tế gồm Lào, Nhật, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Campuchia.

Theo đó, chương trình Carnival đường phố, khối 1, gồm đoàn diễu hành mô tô thể thao, múa rồng, múa cờ hội và hoạt động nhảy múa trong lễ hội của cư dân Lạc Việt;

Khối 2, tái hiện các lễ hội sinh động như Lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh, lễ hội Gióng (Hà Nội), lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung (Hưng Yên), lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, lễ hội Lim (Bắc Ninh), lễ hội chọi Trâu (Đồ Sơn)...

Khối 3, các tiết mục của các đoàn nghệ thuật quốc tế và khối 4 là đoàn Rối thùng, biểu diễn Patin, Dance sport (Việt Nam)... 

Chương trình nghệ thuật được chia làm 3 chương gồm: Trầm tích miền châu thổ; Những cánh buồm phù sa và Phượng hồng trong sắc màu thành phố.

Trong đêm khai mạc sẽ bắn pháo hoa 2 đợt, đợt 1 sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa tầm thấp vào lúc 22h, đợt 2 sẽ bắn pháo hoa tầm cao với trên 1000 khẩu pháo vào lúc 24h.

Kinh phí chi cho các hoạt động khoảng 44 tỉ đồng, trong đó dự kiến có 24 tỉ đồng thu từ nguồn xã hội hóa.
Lễ hội lớn nhất từ trước đến nay ở Hải Phòng có gì?
Sân khấu múa rối nước trên hồ Tam Bạc - Ảnh Minh Khang 

Ngoài ra, trong khuôn khổ tuần Văn hóa – Thể thao và Du lịch còn có các sự kiện như tổ chức Hội chợ Du lịch Đồng bằng sông Hồng mở rộng, thu hút 46 đơn vị tham gia.

Các hoạt động khác như biểu diễn Rối nước trên hồ Tam Bạc, chiếu phim lưu động tại Nhà Kèn, giao lưu các làn điệu dân ca truyền thống đồng bằng sông Hồng tại hồ Tam Bạc; chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế và các hoạt động văn hóa, thể thao khác diễn ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  



Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn