Lễ hội Đền Hùng 2017: Đã tìm ra giải pháp 'chế ngự' đám đông chen lấn, xô đẩy

Thời sựThứ Năm, 06/04/2017 11:24:00 +07:00

Dù lượng người về tham gia Lễ hội Đền Hùng 2017 rất đông nhưng không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, ùn tắc như mọi năm.

Theo ghi nhận của PV VTC News, tính đến 9h ngày 6/4 (tức 10/3 Âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), lượng người về tham gia Lễ hội Đền Hùng 2017 được cho là đông hơn mọi năm nhưng không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, ùn tắc như các năm trước.

Để giải quyết tình trạng chen lấn, xô đẩy, Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2017 đã đưa ra 2 giải pháp. Thứ nhất, tổ chức cho các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương sớm 1 tiếng so với mọi năm.

Thứ hai, thay vì lập hàng rào cứng như các năm trước, năm nay ban tổ chức huy động lực lượng đoàn thanh niên, cảnh sát cơ động đứng lập thành những hàng rào mềm, chia nhỏ từng tốp người lên khu vực đền chính. Căn cứ vào camera giám sát để mở lần lượt các lối vào Đền Hùng, tránh tình trạng chen lấn.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại Lễ hội Đền Hùng 2017:

17807042_1267668856615430

Lượng người hành hương lên Đền Hùng ngày chính giỗ được cho là đông hơn năm trước. (Ảnh: Thế Sơn)

17820763_1267702703278712

Tuy nhiên, không còn cảnh chen lấn, xô đẩy như mọi năm. (Ảnh: Thế Sơn)

17814077_1267697889945860

Người dân đi chậm và từ tốn hơn. (Ảnh: Thế Sơn)

17806952_1267697976612518

Con đường dẫn vào cổng chính khá nhỏ hẹp. (Ảnh: Thế Sơn)

17792697_1267699349945714

 

17690707_1267712906611025

Thế nhưng, nhờ có những hàng rào mềm như thế này... (Ảnh: Thế Sơn)

17806747_1267713023277680

Cảnh chen lấn, xô đẩy thường thấy ở các mùa lễ hội trước đã không còn. (Ảnh: Thế Sơn)

17813936_1267713199944329

Nhiều người thay vì vào khu vực đền chính đã chọn ngồi ở khu bên dưới để vui chơi. (Ảnh: Thế Sơn)

Video: Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước hành hương tưởng nhớ Vua Hùng 

Kim Thược - Thế Sơn
Bình luận
vtcnews.vn