Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột không sử dụng ngân sách nhà nước

Thời sựThứ Hai, 06/03/2017 17:29:00 +07:00

Sáng 6/3, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo công bố chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 8/3 đến ngày 13/3, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Chương trình Khai mạc Lễ hội sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 10/3, tại Quảng trường 10/3, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, VTV5, VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam.

123 (2)

Toàn cảnh cuộc họp báo thông tin về Lễ hội cà phê và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng sáng 6/3. (Ảnh: Thanh Hải) 

Tại cuộc họp báo, ông Đặng Gia Duẩn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, mục tiêu của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột nhằm để đẩy mạnh thương hiệu, xuất xứ cà phê Đắk Lắk nói riêng và cà phê Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới.

"Việc tổ chức lễ hội cũng nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng trong việc bảo tồn, gìn giữ, giới thiệu, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là giá trị của không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, đã được UNESCO công nhận là “Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại”, ông Duẩn nói.

Theo đó, lễ hội được tổ chức cũng là dịp các doanh nghiệp, các tổ chức giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và kêu gọi những dự án đầu tư, thương mại, du lịch lớn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuote0f9c

 Toàn cảnh Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2015. 

Ngoài ra, lễ hội còn mang ý nghĩa lịch sử nhằm thiết thực kỷ niệm 42 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột - giải phóng Đắk Lắk (10/3/1945 -10/3/2017), mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ hội năm nay mang nhiều chủ đề: Hội tụ tinh hoa, phát huy bản sắc, liên kết phát triển. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần này sẽ diễn ra với 6 hoạt động chính gồm: Hội chợ - triển lãm chuyên ngành cà phê; Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4, Hội nghị, hội thảo về cà phê; Lễ hội đường phố; Hội thi nhà nông đua tài; Lễ hội đua voi và thuyền độc mộc

Đồng thời, Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 cũng sẽ diễn ra các hoạt động như: Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây Nguyên; Triễn lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”; Hành trình di sản (bao gồm tổ chức các tour du lịch gắn liền với văn hóa cà phê và văn hóa cồng chiêng…).

Cũng theo Ban tổ chức, năm nay sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong Lễ khai mạc và toàn bộ kinh phí hoạt động cho lễ hội được xã hội hóa 100%, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Video: Lý do nhiều quán cà phê trên thế giới cầm wifi

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn