Lê Hiếu - Văn Mai Hương: Chưa tính chuyện sống thử

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 01/05/2012 07:52:00 +07:00

Dù đã công khai chuyện tình cảm, nhưng trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Lê Hiếu cho biết, anh và Văn Mai Hương chưa phải là vợ chồng thì không nên ở chung.

Dù đã công khai chuyện tình cảm, nhưng trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Lê Hiếu cho biết, anh và Văn Mai Hương chưa phải là vợ chồng thì không nên ở chung hay làm gì đó quá mức. “Như thế tốt hơn cho tôi và Hương”, Lê Hiếu nói.
 
Né tránh show diễn chung

- Trước giờ anh là một trong những nghệ sĩ không công khai chuyện tình cảm. Điều gì đã khiến anh thay đổi, vì anh yêu người trẻ tuổi hơn hay nổi tiếng hơn?

- Thật ra không phải thay đổi chuyện tình cảm mà thay đổi suy nghĩ và cách sống của tôi. Chính bản thân tôi cũng bất ngờ khi nhận thấy điều đó. Trước tôi thích đi chơi, la cà nơi vũ trường, còn bây giờ tôi ít đi lắm. Cuộc sống của tôi chững lại nhiều.

Cặp đôi chênh tuổi khá nhiều. 


- Văn Mai Hương đang tăng tốc với hàng loạt dự án âm nhạc. Còn anh lại lui một bước, vì nhường hay bởi kém thế hơn?

- Nhiều người cũng thắc mắc điều này. Vừa rồi quay MV “Ngày chung đôi” cho Văn Mai Hương, mọi người đều thấy hiệu ứng rất tốt nên khuyên tôi nên PR. Nhưng tôi nghĩ MV đó nhạc sỹ Huy Tuấn và anh Hà Quang Minh muốn tôi giúp, bản thân Hương cũng muốn tôi quay để làm kỷ niệm rồi sẵn đó công khai chuyện tình cảm luôn nên tôi tham gia. Tôi vẫn làm công việc của tôi hiện tại.
 
Mọi người vẫn hỏi sao không tìm ca khúc rồi cả hai cùng song ca? Công ty của tôi và Hương khá thân nhau nhưng tôi không làm như vậy, tôi muốn để mọi thứ đi theo hướng của từng người.

- Bởi anh sợ mọi người nghĩ anh đánh đu theo cái tên đang nổi của người yêu?

- Hương đang rất hot nhưng cũng chỉ là ca sĩ đang từng bước khẳng định thôi. Còn tôi đã có vị trí riêng của mình. Sẽ rất khập khiễng khi so sánh ca sỹ này với ca sỹ khác.

Có những bài báo họ yêu quý hai chúng tôi thì đưa tin rất tốt còn có những người không thích thì giật tít hay đưa những thông tin làm quá làm chúng tôi rất ngại. Nên giờ chúng tôi ít đi chung, kể cả những show diễn chung chúng tôi cũng tránh. Chỉ cần hôm nay chúng tôi đi với nhau thôi sáng mai lên mạng tìm thì đã thấy cả chục đầu báo đưa tin hai người đi diễn rồi thế này thế kia thì tôi không thích. Chúng tôi tự nhận thấy mỗi người có khả năng nên không muốn PR bằng những chuyện như vậy.

- Đến giờ, khi chuẩn bị bước vào tuổi “tam thập nhi lập”, sẵn sàng cho việc kết hôn, lập gia đình thì bạn gái hiện tại của anh còn quá trẻ, sự nghiệp cũng chỉ mới bắt đầu? Anh đã nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?
 
- Cái đó là duyên chúng tôi chưa nghĩ tới. Chúng tôi tôn trọng nhau và tôn trọng gia đình hai bên. Hai bên ba mẹ chúng tôi rất thoải mái để cho hai đứa quen nhau. Nói không hay, ví như chúng tôi chia tay đi nữa thì hai gia đình cũng không hiềm khích mà vẫn qua lại bình thường. Xã hội bây giờ khá văn minh, tôi nghĩ quen nhau thì không có gì vướng mắc cả. Bản thân tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình và Hương cũng thế.

Chưa tính đến “góp gạo thổi cơm chung”

- Cả hai đều xa gia đình vào Nam lập nghiệp vậy đã có ý định “góp gạo thổi cơm chung“  không?
 
- Nói về xa quê hương thì hơi quá vì giờ ra Hà Nội cũng rất nhanh, gia đình cũng ra vào thường xuyên. Cá nhân hai đứa thì vẫn giúp nhau trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Nhưng tôi nghĩ khi chưa lập gia đình thì nên có gì đó độc lập của cả hai.

Về cơ bản cả hai còn trẻ, nhiều công việc nên cần không gian và quan hệ xã hội riêng nên chúng tôi không muốn ràng buộc, xem đó như bước đệm cho những mối quan hệ. Hai người chưa phải là vợ chồng thì không nên ở chung hay làm gì đó quá mức, như thế tốt hơn cho tôi và Hương.

- Vậy quan điểm của anh thế nào về việc sống thử?

- Tôi nghĩ sống thử khi hai người đã có suy nghĩ chín chắn và tự quyết định được cuộc sống. Tôi nghĩ Hương cần thêm thời gian để trưởng thành, chín chắn hơn trong cuộc sống. Bản thân tôi đã đủ trưởng thành, ba mẹ rất tin tưởng, còn Hương cần chứng minh để có sự tin tưởng của gia đình Hương. Tôi nghĩ Hương cần trưởng thành hơn vì nghệ sỹ thường có cá tính, cái tôi của họ rất lớn nên phải dung hòa nhau.

- Cô ấy có phải thay đổi để phù hợp với anh không?

- Trước chưa quen thì tôi không biết Hương như thế nào nhưng khi quen Hương thì chính bản thân tôi thay đổi nhiều. Dù Hương rất trẻ nhưng bạn bè tôi rất quý mến vì cô ấy biết cách làm người đứng sau…

Hương đang tập thói quen cho cuộc sống ổn định hơn, Hương tập đi chợ nấu ăn để chúng tôi có thể ăn chung nếu không đi diễn. Thời điểm này không phải ai cũng giỏi những việc nội trợ nhưng đó là điều mình cần phải học. Tôi nghĩ công việc bếp núc là cách giữ gia đình. Không phải mỗi ngày cứ ngồi nghĩ hôm nay sẽ đi ra ngoài ăn món gì, đó không phải là cuộc sống về lâu về dài.

- Những thay đổi lớn nhất của anh để phù hợp với Hương là gì?

- Thực ra khi quen Hương thì tính tôi đã thay đổi rồi. Cuộc sống của cả hai đơn giản lắm. Ngoài đi hát, đi phỏng vấn, chúng tôi cùng đi tập thể dục, đạp xe đạp hay café với nhau… Hương cũng không thích những chỗ ồn ào, không thích đi bar hay vũ trường gì. Hai năm nay tôi cũng ít đi rồi nên không có sở thích gì quá khác xa nhau.

Hương có sở thích là nuôi chó mèo, gặp ở đâu cũng xin về nuôi. Tôi chỉ nói bây giờ cuộc sống bận rộn quá nên làm vậy không hợp lý vì vật nuôi cũng rất cần tình cảm, mình đi thường xuyên sẽ rất tội nghiệp nó. Trong năm nay nếu Hương mua nhà thì nuôi sẽ hợp lý hơn. Còn lại chúng tôi không có những sở thích quá khác xa nào cả.
 
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Theo GĐ&XH

Bình luận
vtcnews.vn