Lễ duyệt binh Chiến thắng Phát xít Nhật duy nhất từng được Liên Xô tổ chức

Tư liệuThứ Bảy, 08/04/2023 15:56:36 +07:00
(VTC News) -

Đây là một lễ duyệt binh đặc biệt bởi nó được tổ chức trên lãnh thổ Trung Quốc và cũng là buổi duyệt binh duy nhất kỉ niệm chiến thắng Phát xít Nhật của Liên Xô.

Ngày 16/09/1945, tại Cáp Nhĩ Tân, Đông Bắc Trung Quốc, Hồng Quân Liên Xô tổ chức một buổi lễ duyệt binh mừng chiến thắng trước Đế quốc Nhật Bản trong Thế chiến 2.

Chỉ huy cuộc duyệt binh này là Trung tướng Pháo binh Kazarov, Chủ nhiệm Pháo binh của Tập đoàn quân Cờ đỏ 1. Giám sát cuộc duyệt binh là Thượng tướng, Anh hùng Liên Xô Beloborodov, Tư lệnh Tập đoàn quân Cờ đỏ 1, Chỉ huy trưởng quân đồn trú Cáp Nhĩ Tân.

Ngoài ra còn có sự góp mặt của Thượng tướng Shtykov - Thành viên Hội đồng Quân sự Phương diện quân Viễn Đông 1, Thiếu tướng Grusheva - Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Xô Viết tại Viễn Đông.

Lễ duyệt binh Chiến thắng Phát xít Nhật duy nhất từng được Liên Xô tổ chức - 1

Hình ảnh tại buổi lễ duyệt binh.

Cuộc duyệt binh diễn ra ở Quảng trường Nhà ga Trung tâm Cáp Nhĩ Tân với sự chứng kiến của người dân địa phương, đại diện chính quyền Liên Xô, đại diện Nhà thờ Chính thống giáo Nga tại Viễn Đông, đại diện của chính quyền Trung Hoa Dân quốc, đại diện của quân Đồng Minh tại Đông Bắc Trung Quốc.

Lực lượng chính của cuộc duyệt binh là các chiến sĩ, vũ khí, khí tài quân sự của Sư đoàn Bộ binh 59 và 300, Tập đoàn quân Cờ đỏ 1. Sau cuộc duyệt binh, Liên Xô cho xây dựng tượng đài Chiến sĩ Hồng Quân tại Nam Cương, Cáp Nhĩ Tân.

Lễ duyệt binh Chiến thắng Phát xít Nhật duy nhất từng được Liên Xô tổ chức - 2

Hình ảnh tại buổi lễ duyệt binh.

Khác với nhiều cuộc duyệt binh kỷ niệm Chiến thắng Đức Quốc xã được tổ chức tại Liên Xô và Nga sau này, đây là cuộc duyệt binh duy nhất của Liên Xô kỷ niệm Chiến thắng Đế quốc Nhật. Sau này, Nga và Liên Xô không tổ chức cuộc duyệt binh nào kỉ niệm Chiến thắng Đế quốc Nhật nữa cả.

Quân đồn trú của Hồng Quân tại Mãn Châu rút về nước ngày 03/05/1946. Còn lực lượng Xô Viết tại Cảng Đại Liên rút quân về nước năm 1955.

Lê Hưng(Nguồn: Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn