Lê Công Vinh: 'U23 Việt Nam chiếm một trong hai vị trí dẫn đầu là điều không phải lo lắng'

Thể thaoThứ Sáu, 27/09/2019 09:41:00 +07:00

Đánh giá về kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh cho biết, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở.

Chiều 26/09, tại Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020. Theo đó, U23 Việt Nam nằm ở bảng D với các đối thủ CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE.

U23

 

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, cựu đội trưởng ĐT Việt Nam – Lê Công Vinh đã có một vài nhận định về bảng đấu. CV9 cho biết: "Theo kết quả bốc thăm của 4 đội bóng tại VCK U23 châu Á 2020 thì U23 Việt Nam nằm ở bảng dễ thở nhất. Bản thân Vinh đánh giá thì bảng B và bảng C là những bảng đấu mạnh nhất. Bảng B có U23 Qatar, U23 Nhật Bản, U23 Saudi Arabia và U23 Syria những đội bóng có thể khẳng định là rất mạnh.

Bảng C cũng được xem là bảng "tử thần" bởi Iran, Hàn Quốc là những đội bóng hàng đầu ở khu vực châu Á. Trong khi đó, U23 Uzbekistan đang là đương kim vô địch của giải. U23 Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn 1 chút nhưng họ cũng đang có sự đầu từ rất lớn ở thời gian qua".

photo-1-15695450437411667496240

 U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ những thành công trong năm 2018. (Ảnh: Tiến Tuấn)

Không khẳng định đội bóng nào mạnh nhất ở bảng đấu có U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Công Vinh chỉ ra cái khó của thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải đấu. Và nếu chơi đúng thực lực thì chúng ta hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp. Công Vinh nói: "Cái khó khăn với U23 Việt Nam lúc này là chúng ta được đánh giá cao hơn đối thủ. Và, khi bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên thì áp lực, bất lợi với chúng ta cũng sẽ lớn hơn.

Chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng, các đội bóng đã có mặt ở VCK U23 châu Á rồi thì không có đội bóng nào là yếu cả. Tất cả các đội bóng đến với giải đều có tham vọng của riêng mình, tuy nhiên ở bảng đấu này chúng ta là đội bóng có thực lực hơn, những con người mình đang có là cơ sở để đạt được mục tiêu một trong hai vị trí dẫn đầu. Đối thủ lớn nhất đối với U23 Việt Nam ở bảng đấu này chính là bản thân chúng ta, nếu chúng ta tự tin đá đúng thực lực của mình chúng ta không ngán đối thủ nào".

Với lứa cầu thủ đã tạo nên kỳ tích ở Thường Châu – Trung và Asiad 2018, Công Vinh đặt niềm tin rất lớn.

"U23 Việt Nam hiện tại cũng là nòng cốt lứa cầu thủ tạo nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu – Trung Quốc và Asiad 2018 ở Indonesia. Với U23 Việt Nam hiện tại các cầu thủ đã vận hành trơn chu chiến thuật của HLV Park Hang-seo rồi. Bản thân chúng ta cũng tự tin đối đầu với các đối thủ ở Tây Á. Vậy nên, ở bảng đấu này U23 Việt Nam sẽ có một trong hai vị trí dẫn đầu là rất sáng cửa. Giờ đây chúng ta không lo lắng gì nhiều, điều quan trọng là nếu U23 Việt Nam vào vòng đấu tiếp theo gặp đối thủ nào, đó là điều mà chúng ta phải suy tính", Công Vinh lo lắng về đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam.

Được biết, VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 08/01 đến 26/01/2020 tại Thái Lan. Nước chủ nhà Thái Lan sẽ chọn bốn sân bóng để tổ chức giải gồm Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla).

photo-1-1569545046717380735218 3

 

(Nguồn: Soha)
Bình luận
vtcnews.vn