Lê Công Vinh nhắn tin xin rút ứng cử Ban chấp hành VFF ngay trước Đại hội

Thể thaoThứ Sáu, 07/12/2018 19:02:00 +07:00

Cựu danh thủ Lê Công Vinh sẽ không tranh cử vào Ban chấp hành VFF khóa VIII.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Lê Công Vinh chủ động nhắn tin xin không tham gia tranh cử Ban chấp hành VFF khóa VIII. Trước đó khi còn là Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam nằm trong danh sách đề cử và ứng cử Ban chấp hành VFF. 

Ngoài Lê Công Vinh, còn có 3 ứng viên Ban chấp hành khác xin rút trước thềm Đại hội VFF khóa VIII. Đó là ông Trần Minh Tâm (CLB Cần Thơ), ông Nguyễn Trọng Hoài (CLB Thanh Hóa), ông Lê Hùng Cường (CLB Becamex Bình Dương).

Như vậy danh sách ứng viên Ban chấp hành VFF khóa VIII còn lại 28 thành viên, chưa kể các ứng viên Phó Chủ tịch có thể tranh cử vào Ban chấp hành. 

cong-vinh

Công Vinh không tham gia tranh cử vào Ban chấp hành VFF.

Đại hội VFF khóa VIII sẽ được tổ chức vào ngày mai (8/12) tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành mới cùng các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Vị trí Chủ tịch VFF chỉ có 1 ứng viên là ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL tuy nhiên ông Lê Khánh Hải chỉ đắc cử nếu nhận được trên 50% phiếu bầu hợp lệ.

Có 3 ứng viên tranh cử Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, 4 ứng viên tranh cử Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ và 5 ứng viên tranh cử Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau Hội nghị BCH VFF lần thứ 14 khóa VII chiều 7/12, ông Lê Hoài Anh cho biết Đại hội VFF khóa VIII sẽ được tổ chức kín. Đại diện LĐBĐ châu Á (AFC) được mời tham dự và giám sát quá trình kiểm phiếu để đảm bảo tính minh bạch. Cũng trong Hội nghị, BCH thông qua quyết định khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ VII.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn