Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2018 và Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 sẽ được tổ chức ở đâu?

Thời sựThứ Sáu, 14/09/2018 17:05:00 +07:00

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa thống nhất phương án tổ chức lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 và Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019.

Sáng 14/9, UBND tỉnh Quảng Ninh làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Lê Quang Tùng làm Trưởng đoàn để thống nhất phương án tổ chức lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019.

Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh được tổ chức với một chuỗi các sự kiện, chương trình trên 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Quảng Ninh có 56 sự kiện, chương trình; các tỉnh, thành phố khác có 42 sự kiện, chương trình hưởng ứng.

Bo VHTTDL lam viec tai QN 1

 Ông Lê Quang Tùng - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Đến thời điểm cuối tháng 8, Quảng Ninh đã tổ chức 37 chương trình, sự kiện; các tỉnh, thành khác tổ chức 32 sự kiện, chương trình.

Các chương trình, sự kiện diễn ra tại Quảng Ninh được tổ chức thành công và có hiệu ứng mạnh mẽ trong công tác truyền thông, quảng bá, đặc biệt là Chương trình lễ Công bố, khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh” và Chương trình Carnaval Hạ Long 2018.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm và đầu năm 2019, chương trình Năm Du lịch quốc gia 2018 còn một số sự kiện, trong đó có lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 kết hợp với Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 (ATF 2019).

Báo cáo phương án tổ chức lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 của các cơ quan, đơn vị có liên quan, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng thống nhất: Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 sẽ được tổ chức tại FLC Hạ Long Bay Golf Club & Luxury Resort.

9

Sân khấu Carnaval Hạ Long (Quảng Ninh) trở thành một kiệt tác nghệ thuật với những vũ điệu nóng bỏng hút hồn hàng vạn du khách trong đêm khai hội Carnaval Hạ Long - Năm du lịch Quốc gia 2018. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh hoàn toàn ủng hộ các sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2018 và Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh do Tổng Cục Du lịch đề xuất như: liên hoan ẩm thực Hạ Long, hội thi buồm toàn quốc, hội thảo quốc tế phát triển du lịch tàu biển, đón vị khách du lịch quốc tế thứ 15 triệu tại Quảng Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ quan liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, thông qua Sở Du lịch để triển khai các phần việc.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ hỗ trợ tối đa về nguồn kinh phí tổ chức các sự kiện. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Tập đoàn FLC phải nhanh chóng hoàn thiện phần hạ tầng dịch vụ, đảm bảo khâu lễ tân, hậu cần đón tiếp đại biểu về dự.

4 3

1100 diễn viên múa, ca sĩ chuyên nghiệp, người mẫu Việt Nam và hàng trăm nghệ sỹ quốc tế cống hiến những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu trong đêm khai mạc Năm du lịch Quốc gia 2018 tại Quảng Ninh. 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cảm ơn tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thành công các sự kiện, chương trình được tổ chức trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hợp tác từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, trong đó có việc hỗ trợ cho 4 sự kiện sắp diễn ra do Tổng cục Du lịch đề xuất tổ chức tại Quảng Ninh.

Đồng quan điểm với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng thống nhất sẽ tổ chức lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 và bế mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 gọn nhẹ, đảm bảo tiết kiệm nhưng không kém phần đặc sắc.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn