Lazio dang rộng tay chào đón Arshavin

Thể thaoThứ Tư, 18/01/2012 08:24:00 +07:00

(VTC News) - Chơi cực tốt ở giai đoạn lượt đi của mùa giải năm nay nên Lazio đang rất tích cực mua sắm để khỏi bị hụt hơi ở chặng đường còn lại

(VTC News) - Chơi cực tốt ở giai đoạn lượt đi của mùa giải năm nay nên Lazio đang rất tích cực mua sắm để khỏi bị hụt hơi ở chặng đường còn lại.

Bay cao tại Serie A ở giai đoạn lượt đi, Lazio đang chễm chệ ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, lực lượng hiện tại của đội bóng Thủ đô là khá mỏng và quan trọng hơn, họ đang có dấu hiệu hụt hơi ở những vòng đấu gần đây. Khoảng cách giữa Biancocelesti với đội xếp sau là Inter giờ đã bị thu hẹp xuống còn 1 điểm.

Lazio đã trả 6 triệu bảng cho Arshavin 

Chủ tịch Claudio Lotito tất nhiên là không thể ngồi yên. Công thức Klose - Rocchi đã bắt đầu trở nên lỗi thời và Lazio cần phải có những phương án tấn công mới, hoặc ít nhất là phải dự phòng được cho hai họng súng trên, mỗi khi họ trái nắng trở trời.

Đối tượng được đội chủ sân Olimpico nhắm đến là Andrei Arshavin, cầu thủ đang bị thất sủng tại Arsenal. Kể từ đầu mùa, vị trí chủ yếu của ngôi sao xứ bạch dương là ghế dự bị bởi sự xuất hiện của Gervinho bên hành lang cánh trái. Anh mới chỉ có được đúng 2 lần lập công và tỏ thái độ không hài lòng với câu lạc bộ.

Về phía Arsenal, huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger cũng sẵn sàng để cậu học trò của mình ra đi. Điều lo lắng duy nhất của ông khi Gervinho về tham dự CAN đã được hóa giải bằng bản hợp đồng ngắn hạn với Thierry Henry. Những bài học mang tên Nasri hay Clichy vẫn còn nóng hổi và chắc chắn Giáo sư không muốn để mình rơi vào thế khó trong trường hợp Arshavin nữa (hiện cầu thủ này chỉ còn hơn 1 năm hợp đồng với Pháo thủ).

Lazio đã ra giá 6 triệu bảng cho tiền đạo người Nga. Nó chỉ bằng phân nửa so với những gì The Gunners đã bỏ ra hơn 3 năm về trước. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, với một người đã ngoài 30 và không còn đóng góp nhiều như Arshavin, cái giá đó cũng là một sự hợp lý.

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn