Lấy xẻng chém người do khách không chịu nhậu

Pháp luậtThứ Năm, 29/08/2013 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Thấy người đi ngang qua nhà mình, Hiếu mời đến uống rượu, khách không uống, tức thì Hiếu dùng xẻng bổ vào khách.

(VTC News) - Thấy Cường đi ngang qua nhà mình, Hiếu mời đến uống rượu, khách không uống, tức giận Hiếu dùng xẻng bổ xuống đầu Cường.

Ngày 28/8, TAND thị xã An Nhơn đã mở phiên tòa lưu động sơ thẩm hình sự và tuyên phạt Huỳnh Văn Hiếu (SN 1969, ở khu vực Kim Châu, phường Bình Định) 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích và chống người thi hành” theo điều 104 và 257 Bộ Luật Hình sự. 
Theo cáo trạng, chiều 24/2/2010 tại nhà ông Nguyễn Lỉa, khu vực Kim Châu, phường Bình Định tổ chức cuộc ăn nhậu. Anh Đinh Văn Cường (SN 1966, ở cùng địa phương) đi làm về ngang nhà ông Lỉa thì gặp Hiếu mời đến uống rượu.

chém, xẻng, Bình Định, ăn nhậu
 Hiếu bị áp giải trong phiên tòa sơ thẩm lưu động
Nhận lời vào nhà ông Lỉa nhưng Cường từ chối không uống rượu mà ngồi tại ghế nệm phòng khách nói chuyện chơi. Nghĩ Cường xem thường lời mời của mình, Hiếu tức giận buông lời đe dọa Cường: “Ông tin tôi chặt đầu ông không”. 
Mọi người tưởng Hiếu nói cho vui miệng, ai ngờ y làm thật. Hiếu ra nhà sau ông Lỉa lấy xẻng xúc đất đến chỗ anh Cường bất ngờ từ trên cao bổ xuống, cú đánh quá hớp gây thương tật cho anh Cường 11%.
Nhận tin báo, anh Nguyễn Thành Vương (SN 1982) và anh Nguyễn Hoài Hải (SN 1981) - Công an phường Bình Định, đến giải quyết nhưng gặp phải sự chống đối quyết liệt của đối tượng. Hiếu dùng dao tấn công làm anh Vương bị thương tích 8% và dùng xẻng đập làm hư xe mô tô của công an. Không để Hiếu manh động, lực lượng chức năng kết hợp người dân khống chế, bắt giữ y sau đó.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn