Lấy phiếu tín nhiệm có giá trị răn đe

Thời sựThứ Bảy, 29/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa giải đáp các thắc mắc của người dân về việc lấy phiếu tín nhiệm.

(VTC News) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa giải đáp các thắc mắc của người dân liên quan tới việc lấy phiếu tín nhiệm.

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm từ Tổng bí thư trở xuống

Đó là khẳng định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hà Nội chiều 28/6.

"Thực ra chúng tôi cũng rất hồi hộp, chưa nước nào đưa ra lấy phiếu tín nhiệm nhiều người như vậy. Sắp tới còn lấy ở Trung ương Đảng từ Tổng Bí thư trở xuống, các cấp ủy, Hội đồng nhân dân nữa”, ông Nguyễn Phú Trọng giải trình với cử tri quận Ba Đình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Internet) 

Trước những trăn trở tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp của cử tri, Tổng bí thư nhấn mạnh: “Vấn đề Biển Đông không chỉ là quan hệ giữa một hai nước mà liên quan nhiều nước, đến an ninh, an toàn, tự do hàng hải trên cả vùng biển và nhiều biển xa hơn.


Trường Sa không chỉ là giữa ta với Trung Quốc, mà liên quan 6 bên 4 nước. Đây là vấn đề cụ thể, nhưng lớn và nhạy cảm, không xử lý tốt thì liên quan đến độc lập, chủ quyền quốc gia, hòa bình ổn định để phát triển đất nước, cần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, khôn ngoan".


 

Nếu xảy ra xung đột thì hình dung đất nước sẽ thế nào, không cẩn thận sẽ mắc vào những âm mưu không lành mạnh, không trong sáng, kích động, chia rẽ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
 
"Trung ương Đảng có nghị quyết về chiến lược phát triển biển, Quốc hội thông qua luật Biển, lập Ban chỉ đạo về Biển Đông, các diễn đàn quốc tế ta đều có ý kiến, nêu quan điểm công khai, đàng hoàng... Với tinh thần độc lập chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, chúng ta không bao giờ xa rời nguyên tắc đó nhưng xử lý, giải quyết phải làm sao vẫn giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Nếu xảy ra xung đột thì hình dung đất nước sẽ thế nào, không cẩn thận sẽ mắc vào những âm mưu không lành mạnh, không trong sáng, kích động, chia rẽ", Tổng bí thư cho biết.


Ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết kỳ họp Quốc hội vừa qua tiếp tục thể hiện không khí dân chủ công khai, bàn bạc thẳng thắn, thấu đáo nhiều vấn đề trọng đại.

Lý giải về những ý kiến còn khác nhau giữa Chính phủ với Quốc hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng điều đó cũng dễ hiểu, bởi bất cứ vấn đề nào cũng đều có ý những kiến khác nhau. Người đồng tình, người phản đối. Nhưng qua sự khác nhau sẽ tìm ra chân lý.

Đối với một số vụ việc cụ thể mà cử tri nêu như Thanh tra Đà Nẵng, Vinashin, Vinalines… được dư luận quan tâm thời gian qua, Tổng bí thư cho biết những việc này vẫn đang triển khai làm.

Đối với việc kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, Tổng bí thư cho rằng việc này phải làm thường xuyên, liên tục chứ không phải ngày một ngày hai.

Lấy phiếu tín nhiệm có giá trị răn đe

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị (Ảnh: Internet) 

Cũng trong chiều 28/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tiếp xúc cử tri tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại cuộc tiếp xúc cử tri này, ông Phạm Quang Nghị nhận định việc lấy phiếu tín nhiệm đã có giá trị răn đe.


Về những nội dung các cử tri chất vấn tại Hội nghị tiếp xúc, liên quan đến một số vụ việc bức xúc cụ thể, ông Phạm Quang Nghị yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời, khách quan, công bằng cho người dân, tránh để tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết.

Ông Nghị cho biết, qua hai lần tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 5 của Quốc hội khóa XIII, số lượng ý kiến chất vấn đã giảm (Từ 15, tới hôm còn 5 ý kiến). "Điều đó cho thấy, việc giải quyết các bức xúc, khiếu nại của người dân đã có kết quả. Với sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, người dân cũng được giải quyết tương đối thỏa đáng". Ông Nghị nhận định.

Tuy nhiên, Bí thư Phạm Quang Nghị cho biết, nếu người dân còn những bức xúc, thì trách nhiệm vẫn thuộc về chính quyền. Để giải quyết vấn đề này, cán bộ cũng phải phải tìm ra bản chất của từng vấn đề một để giải quyết thấu tình đạt lý.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sáng 28/6, ông Phạm Quang Nghị thẳng thắn thừa nhận: "Lãng phí có thể nói là phát hiện và nhìn thấy rất rõ, từ một dự án được cấp phép mãi không thấy làm, từ một lô đất giải phóng mặt bằng bao nhiêu năm không triển khai, từ công trình xây dựng xong thấy chất lượng kém…

Nguyên nhân là do bệnh hình thức, phô trương và đặc biệt là ý thức không tiết kiệm tiền của của Nhà nước, của nhân dân. Vừa qua, Quốc hội cũng đã thảo luận, đưa vấn đề này vào Luật để từng bước đi vào nề nếp”.

Theo kế hoạch, vào 8 giờ sáng 29/6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm, và vào lúc 14 giờ cùng ngày, ông sẽ có buổi làm việc với các cử tri ở quận Tây Hồ.

M.Q (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn