Lấy phiếu tín nhiệm 49 lãnh đạo cao cấp

Thời sựThứ Hai, 13/05/2013 11:16:00 +07:00

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm lần đầu tiên được thực hiện.

Dự kiến ngày mai (14/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên thứ 18 kéo dài trong ba ngày để chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của Quốc hội, trong đó có việc nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm lần đầu tiên được thực hiện.

Theo dự kiến chương trình, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc ngày 20-5 và kết thúc ngày 25-6 với nhiều nội dung đặc biệt quan trọng.

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm các vị lãnh đạo cao cấp (49 người) vào ngày 13-6 bằng hình thức bỏ phiếu kín, công khai kết quả. Ngày 17-6, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn khoảng hai ngày rưỡi với các thành viên Chính phủ.

Quốc hội cũng sẽ dành hai ngày để thảo luận dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; cho ý kiến phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2012.



Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn