Lấy lại phong độ, người tình Mỹ Tâm lấn át đại gia Việt

Kinh tếThứ Bảy, 13/09/2014 07:07:00 +07:00

(VTC News) – Lấy lại phong độ, “người tình tin đồn” của ca sỹ Mỹ Tâm đã vượt mặt hàng loạt đại gia Việt.

(VTC News) – Lấy lại phong độ, “người tình tin đồn” của ca sỹ Mỹ Tâm đã vượt mặt hàng loạt đại gia Việt.

“Vua thủy sản” trở lại

Thị trường chứng khoán phục hồi. Dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu dầu khí và thủy sản. Trong đó, cổ phiếu thủy sản gây ấn tượng mạnh khi gần 10 mã ồ ạt tăng trần. HVG cũng dừng trong sắc tím với lực cầu rất lớn.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, HVG tăng 1.900 đồng/CP lên 30.300 đồng/CP. HVG giúp ông Dương Ngọc Minh, người tình tin đồn của ca sỹ Mỹ Tâm, người đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Hùng Vương kiếm bộn.

Cụ thể, chỉ sau vài giờ giao dịch, HVG giúp ông Minh “đút túi” 82,91 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, lợi ích mà ông Minh được hưởng từ HVG còn lớn hơn rất nhiều. Tổng tài sản trên thị trường chứng khoán của ông Minh có thêm 209,47 tỷ đồng.

Dương ngọc minh
Đại gia Dương Ngọc Minh 

Không tăng trần như HVG và các penny khác trong ngành thủy sản nhưng VHC cũng bứt phá mạnh. Tính chung cả tuần, VHC tăng 4.000 đồng/CP lên 55.500 đồng/CP. VHC khiến bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phàn Vĩnh Hoàn đã giàu lại càng giàu thêm.

Nhờ VHC, bà Khanh có thêm 121,53 tỷ đồng. Với khối tài sản lên tới 1.686,28 tỷ đồng, bà Khanh đứng ở vị trí 8 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Nếu chỉ tính riêng các đại gia thủy sản, bà Khanh là người giàu nhất.

Trong khi đó, sau chuỗi tăng trần dài dằng dặc, cổ phiếu MPC đã chững lại và tăng khiêm tốn hơn so với VHC hay HVG. Tính chung cả tuần, giá MPC không đổi và đứng ở mức 80.000 đồng/CP. Nhưng nếu chỉ tính riêng phiên 12/9, MPC tăng 1.500 đồng/CP.

Như vậy, trong ngày cuối tuần, MPC giúp các sếp lớn nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kiếm bộn tiền.

Bà Chu Thị Bình, Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Minh Phúc có thêm 26,21 tỷ đồng. Ông Lê Văn Quang, chồng bà Bình, người đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Minh Phú có thêm 23,94 tỷ đồng.

Đại gia mất mát

Tuần này, ngoài cổ phiếu thủy sản, đa số các cổ phiếu lớn đều sụt giảm. Kết quả là hàng loạt đại gia chịu mất mát lớn. Trong đó, “vua bánh kẹo” Kinh Đô gây chú ý vì những thăng trầm của giá cổ phiếu.

Sau một thời gian dài tăng mạnh, KDC bước vào thời kỳ sụt giảm. Do giảm quá mạnh trong các phiên đầu tuần nên dù hôm nay gần tăng trần, tăng 3.500 đồng/CP lên 63.500 đồng/CP, KDC vẫn chịu mất mát lớn nếu tính chung cả tuần.

Sau 5 phiên giao dịch, KDC giảm tới 10.500 đồng/CP. KDC đã lấy đi số tiền không nhỏ của anh em họ Trần, những ông chủ của Kinh Đô.

Cụ thể, ông Trần Kim Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kinh Đô hao hụt 184,16 tỷ đồng. Ông Trần Lệ Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Giám đốc Kinh Đô mất 146,88 tỷ đồng.

HPG nằm trong danh sách các blue-chip sụ giảm mạnh. Sau 1 tuần, HPG giảm 3.000 đồng/CP xuống 58.000 đồng/CP. Đà giảm này của HPG đã “thổi bay” 303,18 tỷ đồng khỏi tài khoản của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát.

Ông Long còn mất mát nhiều hơn nếu tính cả số cổ phiếu mà vợ ông, bà Vũ Thị Hiền nắm giữ. Số cổ phiếu “khủng” do bà Hiền đứng tên giảm 92,86 tỷ đồng. Như vậy, gia đình ông Long mất tới 396,04 tỷ đồng.

Thông tin Masan thua lỗ trong quý 2 khiến MSN có chuỗi ngày dài đi xuống. Tuần này, dù trải qua 5 phiên giao dịch nhưng MSN không tìm kiếm được bất cứ phiên tăng giá nào. MSN chỉ biết đến “mùi vị” đứng giá hoặc giảm giá. Tính chung cả tuần, MSN giảm 1.000 đồng/CP xuống 83.000 đồng/CP.

MSN khiến hai sếp lớn của Masan mất mát nhiều nhất. Bà Nguyễn Hoàng Yến, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn MaSan hao hụt 21,78 tỷ đồng. Ông Hồ Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn MaSan mất 15,77 tỷ đồng.

Không sụt giảm quá mạnh, tính cả tuần, FPT giảm 2.000 đồng/CP xuống 56.000 đồng/CP. FPT lấy đi 39,14 tỷ đồng khỏi tài khoản của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT và lấy đi hơn 20 tỷ đồng khỏi tài khoản của ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc FPT.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn