Lấy bằng sớm từ trạm CSGT: Công an Đồng Nai vào cuộc

Pháp luậtThứ Ba, 07/01/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau bài báo "Bí ẩn 'dịch vụ' lấy bằng lái sớm từ trạm CSGT Suối Tre", Ban Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

(VTC News) - Sau bài báo "Bí ẩn 'dịch vụ' lấy bằng lái sớm từ trạm CSGT Suối Tre", Ban Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

Ngày 6/1, thượng tá Trần Tiến Đạt - Chánh văn phòng CA tỉnh Đồng Nai cho biết, Ban Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc sau khi Báo điện tử VTC News đăng tải bài báo "Bí ẩn 'dịch vụ' lấy bằng lái sớm từ trạm CSGT Suối Tre".
Thượng tá Đạt cũng mong muốn cùng phóng viên VTC News phối hợp, cung cấp các chứng cứ liên quan đến vụ việc để làm cơ sở cho việc điều tra, xử lý những cá nhân vi phạm.
 Do các tài xế nhờ "cò" chạy "dịch vụ" lấy bằng lái sớm trước thời hạn treo nên hầu như mọi việc đều diễn ra bên ngoài, ngược lại phía bên trong trạm CSGT Suối Tre vắng hoe người đến đóng tiền vi phạm (phía trên). Ảnh: Phan Cường 
Theo điều tra VTC News, tại trạm CSGT Suối Tre (còn gọi trạm Dầu Giây) thuộc xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai diễn ra tình trạng "chạy" bằng lái xe ô tô, xe tải, xe khách...ra trước thời hạn "treo".
Nếu mức lỗi treo bằng lái 30 ngày thì chung chi cho "cò" 1,5 triệu đồng, bằng lái bị treo 30 ngày thì đưa "cò" 2,5 triệu đồng cùng nhiều lỗi vi phạm khác liên quan đến Luật giao thông. 
"Cò" tại đây hầu như hoạt động công khai, nhộn nhịp không hề có một sự e dè. Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng có sự "bảo kê", "ô dù" của "ông lớn" nào hay không?
Được biết, tại trạm Suối Tre liên tục tái diễn vấn nạn tiêu cực, mãi lộ từ nhiều năm nay. Đặc biệt, gần đây nhất là vụ dùng súng bắn nhau giữa những cán bộ, chiến sĩ trong trạm gây chấn động dư luận trong và ngoài nước.
VTC News tiếp tục thông tin đến độc giả vụ việc.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn