Laurene Powell Jobs - Góa phụ tỷ USD của 'huyền thoại Táo'

Kinh tếThứ Bảy, 12/03/2016 07:08:00 +07:00

Laurene Powell Jobs là một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới nhờ cả vào tài sản của người chồng quá cố cùng với tài năng kinh doanh hơn người của mình

(VTC News) - Laurene Powell Jobs là một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới nhờ cả vào tài sản của người chồng quá cố cùng với tài năng kinh doanh hơn người của mình.
Laurene Powell Jobs sinh ra tại West Milford, New Jersey, Hoa Kỳ vào năm 1963 trong một gia đình có bố là phi công và mẹ là một giáo viên. Gia đình bà gặp biến cố lớn khi cha của bà mất trong một tai nạn máy bay khi Laurene mới 3 tuổi.
Laurene Powell Jobs sinh ra tại West Milford, New Jersey, Hoa Kỳ vào năm 1963 trong một gia đình có bố là phi công và mẹ là một giáo viên. Gia đình bà gặp biến cố lớn khi cha của bà mất trong một tai nạn máy bay khi Laurene mới 3 tuổi.  
Tuy nhiên điều này không khiến bà suy sụp nhiều, nhất là trong sự nghiệp học hành, bà có 2 bằng đại học chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh tại Đại học Pennsylvania. Tốt nghiệp xong bà đi làm tại 2 công ty nổi tiếng ở Phố Wall là Merrill Lynch và Goldman Sachs. Sau đó không lâu, bà Laurene lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA tại Đại học Stanford vào năm 1989
Tuy nhiên điều này không khiến bà suy sụp nhiều, nhất là trong sự nghiệp học hành, bà có 2 bằng đại học chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh tại Đại học Pennsylvania. Tốt nghiệp xong bà đi làm tại 2 công ty nổi tiếng ở Phố Wall là Merrill Lynch và Goldman Sachs. Sau đó không lâu, bà Laurene lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA tại Đại học Stanford vào năm 1989 
Trong những năm tháng học tập tại Stanford, bà đã gặp người đàn ông của đời mình - Steve Jobs - khi đó là diễn giả trong một buổi lên lớp. Sau đó, Steve đã chú ý đến Laurene và đề nghị một buổi hẹn hò. Lời đề nghị được đưa ra tại bãi đỗ xe, bà Laurene đồng ý và hai người bắt đầu quen nhau từ đó.
Trong những năm tháng học tập tại Stanford, bà đã gặp người đàn ông của đời mình - Steve Jobs - khi đó là diễn giả trong một buổi lên lớp. Sau đó, Steve đã chú ý đến Laurene và đề nghị một buổi hẹn hò. Lời đề nghị được đưa ra tại bãi đỗ xe, bà Laurene đồng ý và hai người bắt đầu quen nhau từ đó. 
Không lâu sau đó, họ làm đám cưới linh đình tại Khách sạn  Ahwahnee ở công viên quốc gia Yosemite
Không lâu sau đó, họ làm đám cưới linh đình tại Khách sạn Ahwahnee ở công viên quốc gia Yosemite 
Cặp đôi đã có với nhau 3 người con: Reed, Erin, và Eve. Đứa nhỏ nhất là Eve sẽ vào đại học mùa thu năm nay. Khi cả 3 đứa con đã học hành xa nhà, người ta nghĩ rằng bà Laurene Powell sẽ một mình buồn tủi. Tuy nhiên, bà cho rằng Xa con thì tôi sẽ có thêm thời gian để làm việc. Tôi sẽ có thêm 20 - 30 giờ mỗi ngày để hoàn thành những công việc dang dở.
Cặp đôi đã có với nhau 3 người con: Reed, Erin, và Eve. Đứa nhỏ nhất là Eve sẽ vào đại học mùa thu năm nay. Khi cả 3 đứa con đã học hành xa nhà, người ta nghĩ rằng bà Laurene Powell sẽ một mình buồn tủi. Tuy nhiên, bà cho rằng "Xa con thì tôi sẽ có thêm thời gian để làm việc. Tôi sẽ có thêm 20 - 30 giờ mỗi ngày để hoàn thành những công việc dang dở". 
Sau cái chết của Huyền thoại Táo, bà được thừa hưởng tài sản lên tới 14,4 tỷ USD
Sau cái chết của Huyền thoại Táo, bà được thừa hưởng tài sản lên tới 14,4 tỷ USD 
Trong số tài sản tỷ USD này có 7,3% cổ phần tại công ty Walt Disney nổi tiếng. Số cổ phiếu này đã tăng gấp 3 lần giá trị sau khi Steve Jobs qua đời
Trong số tài sản tỷ USD này có 7,3% cổ phần tại công ty Walt Disney nổi tiếng. Số cổ phiếu này đã tăng gấp 3 lần giá trị sau khi Steve Jobs qua đời 
Mặc dù là vợ của một trong những nhân vật vĩ đại nhất của Thung lũng Silicon nhưng bà không bao giờ dựa hơi chồng mình trong công việc. Với bản chất thông minh của mình, bà Laurene Powell đã khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh và dành rất nhiều thời gian để làm từ thiện, giúp đỡ mọi người
Mặc dù là vợ của một trong những nhân vật vĩ đại nhất của Thung lũng Silicon nhưng bà không bao giờ dựa hơi chồng mình trong công việc. Với bản chất thông minh của mình, bà Laurene Powell đã khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh và dành rất nhiều thời gian để làm từ thiện, giúp đỡ mọi người 
Vào những năm đầu của thập niên 90, bà đã cùng sáng lập công ty Terravera - một đơn vị chuyên sản xuất thức ăn từ thiên nhiên (đậu và ngũ cốc) và phục vụ chủ yếu cho ngành công nghiệp chăn nuôi
Vào những năm đầu của thập niên 90, bà đã cùng sáng lập công ty Terravera - một đơn vị chuyên sản xuất thức ăn từ thiên nhiên (đậu và ngũ cốc) và phục vụ chủ yếu cho ngành công nghiệp chăn nuôi 
Năm 1997, bà sáng lập College Track - một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ các học sinh không đủ điều kiện có cơ hội thực hiện giấc mơ đại học của mình.
Năm 1997, bà sáng lập College Track - một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ các học sinh không đủ điều kiện có cơ hội thực hiện giấc mơ đại học của mình. 
Năm 2000, bà tiếp tục giới thiệu một tên tuổi nữa, đó là công ty Emerson Collective - một công ty tập trung vào các sản phẩm dành cho <a href='https://vtcnews.vn/xa-hoi.2.0.html' >xã hội</a> và <a href='https://vtcnews.vn/giao-duc.538.0.html' >giáo dục</a>
Năm 2000, bà tiếp tục "giới thiệu" một tên tuổi nữa, đó là công ty Emerson Collective - một công ty tập trung vào các sản phẩm dành cho xã hội và giáo dục 
Nhưng thành công lớn nhất của bà Laurene chính là thế hệ sau của Emerson - đó là công ty XQ - bà đã thành lập được nhiều dự án về giáo dục lớn nhằm nâng cao chất lượng và giúp nhiều học sinh có thể tới trường
Nhưng thành công lớn nhất của bà Laurene chính là "thế hệ sau" của Emerson Collective - đó là công ty XQ - bà đã thành lập được nhiều dự án về giáo dục lớn nhằm nâng cao chất lượng và giúp nhiều học sinh có thể tới trường 
Laurene Powell Jobs đang thực sự tận dụng và sử dụng tốt phần tài sản tỷ USD từ người chồng quá cố và hướng những đồng vốn này tới những mục đích hoạt động vì cộng đồng, xã hội
Laurene Powell Jobs đang thực sự tận dụng và sử dụng tốt phần tài sản tỷ USD từ người chồng quá cố và hướng những đồng vốn này tới những mục đích hoạt động vì cộng đồng, xã hội 

Uyên Nguyễn(theo BI)
Bình luận
vtcnews.vn