Lầu Năm Góc: Mỹ có thể sẽ hợp tác với Taliban để chống IS-K

Thời sự quốc tếThứ Năm, 02/09/2021 11:01:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho biết, quân đội Mỹ có thể phối hợp với Taliban để ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố từ IS-K.

Hôm 1/9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi hoàn thành việc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan.

Trả lời câu hỏi về khả năng Mỹ hợp tác với Taliban để chống lại IS-K - một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley trả lời: “Có thể”.

Lầu Năm Góc: Mỹ có thể sẽ hợp tác với Taliban để chống IS-K - 1

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley. (Ảnh: AP)

Tiếp lời của tướng Mark Milley, Bộ trưởng Austrin cho hay: “Chúng tôi không muốn đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo vẫn để mắt đến IS-K, tìm hiểu mạng lưới này và vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã gây ra”.

Đề cập đến hoạt động chống khủng bố tiềm năng của Mỹ và Taliban ở Afghanistan trong nỗ lực chống lại IS-K, Bộ trưởng Austrin cho biết: “Mỹ đã làm việc với Taliban về một số vấn đề rất hẹp, đó là đưa càng nhiều người ra khỏi đất nước càng tốt”.

Thế nhưng, người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng để ngỏ khả năng khi cho rằng: "Thật khó để dự đoán điều này sẽ đi đến đâu trong tương lai, đối với Taliban".

Nói về việc Lầu Năm Góc phối hợp với Taliban để tổ chức sơ tán người tại sân bay Kabul ở Afghanistan, tướng Mark Milley cho biết: "Trong chiến tranh, có những điều cần phải làm để giảm thiểu rủi ro".

Các quan chức chính quyền Mỹ nhiều lần nhấn mạnh trong suốt quá trình rút quân rằng, mặc dù quân đội Mỹ sẽ không còn hiện diện thực tế ở Afghanistan song Lầu Năm Góc sẽ tích cực các nỗ lực để xử lý tận gốc các mối đe dọa khủng bố trong khu vực.

“Chúng tôi sẽ duy trì cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan và các nước khác”, Tổng thống Joe Biden cho biết trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 31/8.

Hôm 30/8, Lầu Năm Góc thông báo quân đội Mỹ hoàn tất kế hoạch rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan, kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á này. Kế hoạch này kết thúc sớm hơn 1 ngày so với thời hạn 31/8 mà Tổng thống Joe Biden đặt ra.

Kông Anh(Nguồn: Yahoo)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp