Lầu Năm Góc lần đầu tiên công bố số phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 10/06/2022 11:11:27 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, trong 20 năm qua, nước này đã hỗ trợ tài chính cho 46 cơ sở thí nghiệm sinh học ở Ukraine.

RT dẫn lại một thông báo chính thức từ Lầu Năm Góc ngày 9/6 cho biết, chính phủ Mỹ đã hỗ trợ tài chính cho 46 cơ sở thí nghiệm sinh học ở Ukraine trong 20 năm qua, đồng thời khẳng định đây là một phần của dự án sức khỏe cộng động vì mục đích hòa bình hơn là phát triển vũ khí sinh học.

Cũng trong tuyên bố trên, Lầu Năm Góc cáo buộc Nga và Trung Quốc đưa ra những “thông tin sai lệch và gieo rắc sự ngờ vực” về nỗ lực loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt trên thế giới (WMD).

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ số lượng chính xác các cơ sở sinh học mà chính phủ nước này đã hỗ trợ ở Ukraine, trong một tài liệu có tiêu đề ‘Báo cáo về các nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa của WMD’.

Lầu Năm Góc lần đầu tiên công bố số phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở Ukraine - 1

Lầu Năm Góc cho biết đã tài trợ cho 46 phóng thí nghiệm sinh học ở Ukraine trong suốt 20 năm qua. (Ảnh: Newsweek)

Theo Lầu Năm Góc, Mỹ đã phố hợp cùng các đối tác “cải thiện an toàn sinh học, an ninh và giám sát dịch bệnh cho cả sức khỏe con người và động vật”, bằng cách cung cấp hỗ trợ cho “46 phòng thí nghiệm sinh học, cơ sở y tế và phòng chẩn đoán dịch bệnh của Ukraine trong hai thập kỷ qua”.

Hoạt động của những phòng thí nghiệm này “thường xuyên” được tiến hành với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), và phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, báo cáo của Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Tháng trước, quân đội Nga cho biết chỉ có 3 phòng thí nghiệm ở Ukraine có mức độ an toàn cần thiết để thực hiện loại nghiên cứu mà họ tham gia. Ví dụ như những phòng thí nghiệm ở Odessa có một loạt vấn đề về an toàn sinh học.

Trong một loạt cuộc họp giao ban bắt đầu từ tháng 3, quân đội Nga đã đưa ra bằng chứng về việc Lầu Năm Góc tham gia tài trợ cho các phòng thí nghiệm ở Ukraine.

Vào đầu tháng 5, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng Bảo vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đang âm mưu thực hiện một cuộc tấn công sinh học nhằm vào khu vực ly khai Lugansk và tiến hành "các thí nghiệm vô nhân đạo" trên các bệnh nhân Ukraine.

Các bằng chứng khác cho thấy nỗ lực vũ khí hóa máy bay không người lái để phân tán mầm bệnh và nỗ lực phi tang các chứng cứ quân đội Ukraine đang phát triển vũ khí hóa học sau khi lực lượng tiến vào vùng Donbass (miền Đông Ukraine).

Lầu Năm Góc lần đầu tiên công bố số phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở Ukraine - 2

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzya cáo buộc Ukraine vận hành các phòng thí nghiệm hóa học và sinh học với sự hỗ trợ của Mỹ trong phiên họp của Hội đồng Bảo an ngày 11/3. (Ảnh: AP)

Theo Ủy ban Điều tra của Nga, Mỹ đã rót hơn 224 triệu USD vào nghiên cứu sinh học ở Ukraine từ năm 2005 đến đầu năm 2022. Các công ty dược phẩm phương Tây, các tổ chức phi lợi nhuận và thậm chí cả Đảng Dân chủ Mỹ cũng tham gia vào kế hoạch này, Moskva cho biết.

Một lý do khác được phía Mỹ đưa ra là họ đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn nhà khoa học từng nghiên cứu vũ khí sinh học trước khi Liên Xô tan rã đang sinh sống ở Ukraine. Những chuyên gia này có “kiến thức liên quan đến vũ khí” nhằm “loại bỏ các động cơ tìm kiếm hoặc chấp nhận việc làm và tài trợ của các tổ chức khủng bố hoặc nhà nước khác”.

Sự tham gia của Mỹ với các thí nghiệm sinh học ở Ukraine “vẫn là những nỗ lực hòa bình nhằm cải thiện an ninh và an toàn hạt nhân và phóng xạ, giám sát dịch bệnh, an toàn và an ninh hóa chất, cũng như sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh như COVID-19”, Lầu Năm Góc cho biết.

Trong khi đó, phía Mỹ cáo buộc Nga với sự giúp đỡ của Trung Quốc đang tìm cách “phá hoại công việc đó bằng cách truyền bá thông tin sai lệch và gieo rắc sự ngờ vực trong người dân và các tổ chức trên toàn thế giới, những thứ góp phần giảm thiểu mối đe dọa WMD”.

Trung Quốc đã đáp lại các cuộc họp của Nga trước đó bằng cách kêu gọi Mỹ đưa ra lời giải thích “công bằng, khách quan và chuyên nghiệp” về các hoạt động thí nghiệm sinh học của Washington ở Ukraine.

Lầu Năm Góc khẳng định rằng Ukraine “không có chương trình vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học” và lượng nhỏ uranium làm giàu cao (HEU) còn lại tại các viện nghiên cứu ở Kiev và Kharkov “thấp hơn nhiều so với lượng cần thiết để sản xuất một thiết bị hạt nhân”.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp