Lầu Năm Góc “khai tử” dự án chiến đấu cơ F-35

Thế giớiThứ Ba, 26/04/2011 01:53:00 +07:00

Lầu Năm Góc ngày 25/4 cho biết, Mỹ sẽ chấm dứt dự án phát triển động cơ thay thế cho chiến đấu cơ tấn công kết hợp thế hệ mới F-35.

Lầu Năm Góc ngày 25/4 cho biết, Mỹ sẽ chấm dứt dự án phát triển động cơ thay thế cho chiến đấu cơ tấn công kết hợp thế hệ mới F-35.

Công tác chế tạo này đã ngừng cách đây 1 tháng, tiết kiệm cho Mỹ 1 triệu USD mỗi ngày, trong khi để tiếp tục dự án, Mỹ cần thêm ít nhất 3 tỷ USD - khoản chi tiêu mà Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates coi là quá lãng phí.

 

Ngân sách quốc phòng 2011 được Quốc hội Mỹ thông qua hồi đầu tháng này không bao gồm khoản chi tiêu phát triển động cơ thay thế của F-35. Do vậy, Lầu Năm Góc đã quyết định khai tử dự án sản xuất động cơ thứ hai cho gần 2.500 chiến đấu cơ F-35 cho Hải quân, Không quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ trong 40 năm.

F-35 là thế hệ máy bay chiến đấu thứ năm của Mỹ với các tính năng tránh bị radar đối phương. Dự án F-35 cũng là chương trình vũ khí tốn kém nhất từ trước đến nay của Mỹ.

Theo Thanh Hoa(Tân Hoa Xã/DVT)

Bình luận
vtcnews.vn